Tư lệnh quân đội Myanmar ủng hộ chính phủ và quốc hội mới

Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing đã lên tiếng ủng hộ chính phủ mới và quốc hội mới nhằm đảm bảo pháp quyền cũng như đạt được hòa bình lâu dài cho đất nước.
Tư lệnh quân đội Myanmar ủng hộ chính phủ và quốc hội mới ảnh 1Tướng Min Aung Hlaing. (Nguồn: EPA)

Theo THX, ngày 25/1, truyền thông Myanmar đưa tin Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing đã lên tiếng ủng hộ chính phủ mới và quốc hội mới nhằm đảm bảo pháp quyền cũng như đạt được hòa bình lâu dài cho đất nước.

Tướng Aung Hlaing đưa ra cam kết trên khi ông gặp các thành viên trong Hội đồng truyền thông Myanmar tại thủ đô Nay Pyi Taw. Hội đồng này được thành lập ngày 11/11/2015, gồm 27 thành viên và do ông Khin Maung Lay làm chủ tịch.

Nhiệm kỳ của quốc hội và chính phủ hiện nay, được thành lập từ cuộc tổng tuyển cử năm 2010 và hoạt động từ năm 2011, sẽ lần lượt kéo dài tới ngày 30/1 và 30/3 tới khi quốc hội mới và chính phủ mới lên nắm quyền phù hợp với kết quả của cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục