Từ ngày 1/10, ga Sài Gòn bán vé tàu Tết Bính Thân 2016 qua mạng

Từ ngày 1/10, ga Sài Gòn sẽ tổ chức bán vé cá nhân trên website và các điểm bán vé; mỗi hành khách được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.
Từ ngày 1/10, ga Sài Gòn bán vé tàu Tết Bính Thân 2016 qua mạng ảnh 1Hành khách đến mua vé tại Ga Sài Gòn. (Ảnh: Hoàng Hải/TXVN)

Ngày 22/9, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn họp báo công bố kế hoạch bán vé tàu Tết Bính Thân 2016 của ga Sài Gòn.

Theo đó, từ ngày 25/9-30/9, ga Sài Gòn sẽ tổ chức bán vé đi tập thể cho các ngày 29/1-6/2/2016 đối với tàu Thống Nhất, khu đoạn số chẵn và từ 11/2-23/2/2016 đối với tàu Thống Nhất khu đoạn số lẻ.

Tập thể mua vé phải từ 20 người trở lên, cùng mác tàu, ngày đi, ga đi, ga đến. Còn từ ngày 1/10/2015, các Công ty vận tải đường sắt sẽ bán vé cá nhân trên website và các điểm bán vé; mỗi hành khách được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong dịp Tết, đối với tàu Thống Nhất, bên cạnh duy trì chạy thường xuyên 5 đôi tàu khách chính, ga Sài Gòn sẽ sẽ tổ chức chạy thêm các đôi tàu tăng cường gồm SE17/18, SE13/14, SE29/30, TN3/4, NT5/6, TN7/8 giữa Sài Gòn-Hà Nội và ngược lại.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cũng chạy thêm các tàu Thống Nhất SE9/10, SE11/12, SE15/16, tàu TN21/22. Tổng số chỗ trên tàu Thống Nhất là 12.000 chỗ/ngày; giá vé giảm từ 2-15%.

Đối với tàu khu đoạn Sài Gòn-Phan Thiết-Tháp Chàm-Nha Trang-Quảng Ngãi-Huế, ga Sài Gòn tiếp tục chạy thường xuyên hàng ngày 5 đôi tàu khách với 3.000 chỗ/ngày gồm SE21/22 (Sài Gòn-Huế và ngược lại), SE25/26 (Sài Gòn-Quy Nhơn và ngược lại), SNT1/2 (Sài Gòn-Nha Trang và ngược lại), STC1/2 (Sài Gòn-Tháp Chàm và ngược lại), SPT1/2 (Sài Gòn-Phan Thiết và ngược lại).

Đồng thời ga Sài Gòn cũng tổ chức chạy thêm 2 đôi tàu khách/ngày gồm SQ1/2 (Sài Gòn-Quảng Ngãi và ngược lại), SNT3/4 (Sài Gòn-Nha Trang và ngược lại).

Mặt khác, phục vụ nhu cầu đi lại, thăm hỏi, du lịch của nhân dân trong khu vực trong thời gian nghỉ Tết Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 14 đôi tàu khách từ Sài Gòn đi Nha Trang, Diêu Trì, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại từ ngày 6/2-13/2/2015.

Về việc kiểm soát hành khách đi tàu trong dịp Tết, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (thuộc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn) cho biết, nhân viên tàu sẽ được trang bị máy quét mã vạch của vé, vé và giấy tờ của hành khách phải trùng với thông tin bên trong máy thì mới được lên tàu.

Chính vì vậy, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách phải đăng ký đúng thông tin. Trường hợp hành khách mất thẻ lên tàu chỉ cần khai lại đúng thông tin cá nhân theo giấy tờ tùy thân hợp lệ đã đăng ký khi mua vé để nhân viên nhà ga cấp lại thẻ lên tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục