Tự vệ phòng hiếp dâm

Phụ nữ Ấn Độ học cách tự vệ phòng ngừa hiếp dâm

Sau vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ khiến một nữ sinh thiệt mạng, các chị em đã đua nhau tham gia các lớp học tự vệ để bảo vệ bản thân.
Gần 3 tuần sau vụ cưỡng hiếp tập thể kinh hoàng tại New Delhi khiến cả Ấn Độ căm phẫn, phụ nữ nước này đã tìm đến những lớp học võ thuật để tự bảo vệ bản thân. New Delhi được biết đến như là "thủ đô cưỡng hiếp của Ấn Độ," với số vụ cưỡng hiếp trong năm 2011 nhiều gấp đôi so với thành phố trung tâm thương mại Mumbai, và đặc biệt hay xảy ra đối với những phụ nữ đi lại vào buổi tối hoặc trên các phương tiện công cộng. Trong bối cảnh đó, vụ cưỡng hiếp tập thể vào ngày 16/12 khiến nữ sinh y khoa 23 tuổi thiệt mạng càng khiến người ta quan ngại về chỉ số an toàn của thành phố này. [Chân dung những kẻ hiếp dâm tập thể trên xe buýt] Người huấn luyện cách tự vệ Anuj Sharma nói rằng anh đã nhận được vô số các cuộc gọi từ những phụ nữ mong muốn được tham gia lớp học tại học viện Invictus Survival Sciences ở miền Nam Delhi. "Đã xuất hiện một làn sóng tham gia các lớp học cách tự vệ," Sharma nói với AFP khi giảng dạy ở một lớp học đặt trong trường phổ thông.  "Tôi nghĩ rằng vụ việc đồi bại này đã buộc mọi người phải nghĩ về việc họ cần đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, tự vệ là một trong những điều ưu tiên trước hết cho họ," ông nói. Smriti Iyer, một sinh viên 23 tuổi, cùng tuổi với nạn nhân trong vụ cưỡng hiếp trên, nói rằng cô bắt đầu đến các lớp học của Sharma để bảo vệ bản thân tốt hơn và hành động của cô đã khơi mào cho sự quan tâm của những người bạn khác.  Trong các lớp học này, Sharma dạy cô cách tự vệ cơ bản, bao gồm việc làm thế nào để cựa mình thoát khỏi kẻ tấn công đang giữ chặt lấy mình, và vô hiệu hóa chúng với một cú đấm hay đá vào chỗ hiểm. "Tôi nghĩ rằng phụ nữ luôn biết rằng họ cần phải tự trông nom bản thân, nhưng sau tai nạn này rất nhiều người ở tuổi tôi đã thực sự chú ý đến điều này," Iyer nói. Dọc theo thành phố lộn xộn với 16 triệu dân này, những người trông coi cửa hàng nói rằng doanh số bán các lọ xịt hơi cay và chuông báo động đang gia tăng, trong khi rất nhiều phụ nữ trẻ thông báo rằng những người thân đã trở nên lo lắng cho sự an toàn của họ hơn bao giờ hết. Một tờ báo còn nói rằng phụ nữ bắt đầu tiến tới việc xin giấy phép sở hữu súng. Jai Shankar, người sở hữu một cửa hiệu tại con đường chính Janpath ở trung tâm New Delhi, cho AFP biết rằng hoạt động kinh doanh bình xịt hơi cay đang "phát đạt" sau vụ cưỡng hiếp tập thể. "Trước đó tôi chỉ bán một vài bình trong một tháng. Nhưng đang có nhiều phụ nữ hơn tới cửa hàng của tôi hỏi về mặt hàng này," ông cho AFP biết. ["Cứ 25 phút Ấn Độ lại xảy ra một vụ hãm hiếp"] Ashima Sagar, một người bán hàng 22 tuổi sử dụng phương tiện tàu điện ngầm có toa dành cho phụ nữ vào ban đêm. Cô cho biết mẹ cô đã gần như hoảng loạn sau khi nghe thông tin về vụ hãm hiếp kinh hoàng. "Tôi rời chỗ làm của mình vào khoảng 9 giờ tối. Sau vụ việc trên, thậm chí khi tôi chỉ muộn có 10 phút, mẹ tôi đã trở nên rất lo lắng và liên tục gọi điện để đảm bảo rằng tôi không sao," Sagar cho AFP biết. Một số công ty đã bắt đầu cung cấp thêm dịch vụ bảo vệ cho nữ nhân viên, những người làm việc theo ca. "Sau vụ việc tại Delhi, chúng tôi đảm bảo rằng ít nhất một bảo vệ sẽ có mặt tại nơi làm việc muộn," Anurag Mathur, một người phụ trách nhân lực lại một công ty có trụ sở tại Delhi, cho AFP biết. Một cuộc điều tra được thực hiện bởi tập đoàn công nghiệp ASSOCHAM được công bố ngày 4/1 cho thấy năng suất làm việc của các nữ nhân viên tại các trung tâm chăm sóc khách hàng và công ty IT đã giảm 40% bởi vì nhiều người trong số họ đã giảm bớt giờ làm hay nghỉ việc. Nguyên nhân căn bản là vì họ lo lắng về điều tồi tệ có thể xảy ra khi đi làm về. Nhiều phụ nữ chỉ đơn giản là ở nhà nhiều hơn, những nhà hoạt động đã lên tiếng để chỉ trích việc nhà nước đã không đưa ra được sự bảo vệ cho nữ giới.
Phụ nữ Ấn Độ học cách tự vệ phòng ngừa hiếp dâm ảnh 1
Phụ nữ Ấn Độ tham gia các lớp học võ để bảo vệ bản thân (Nguồn: AFP)
"Tại sao chúng ta nên sống trong một xã hội nơi mà mọi phụ nữ được chịu trách nhiệm cho an toàn và an ninh của riêng mình? Điều mà chúng ta thực sự cần là một xã hội sẽ bảo vệ chúng ta," Ranjana Kumari của Trung tâm nghiên cứu xã hội có trụ sở tại New Delhi cho biết. Đó là nguồn gốc của những vụ bạo động chống lại chính phủ xảy ra trong khoảng hơn hai tuần trở lại đây với những người phụ nữ dẫn đầu các cuộc diễu hành và biểu tình trong các thành phố dọc theo đất nước 1,2 tỷ dân này. Có 24.206 trường hợp hiếp dâm được ghi nhận vào năm 2011 tại Ấn Độ, theo Văn phòng Hồ sơ tội phạm quốc gia, nhưng người ta nghĩ rằng con số ngoài báo cáo còn lớn hơn. 17% số vụ hiếp dâm được ghi nhận tại Delhi, so với 8,6% tại Mumbai./.
Phụ nữ Ấn Độ học cách tự vệ phòng ngừa hiếp dâm ảnh 2

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục