Tuần giao dịch trồi sụt thất thường của chứng khoán Phố Wall

Tuần vừa qua đánh dấu chuỗi ngày trồi sụt mạnh của chứng khoán Mỹ, chủ yếu do tác động từ kinh tế Trung Quốc và thị trường cổ phiếu bấp bênh.
Tuần giao dịch trồi sụt thất thường của chứng khoán Phố Wall ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: finance.zacks.com)

Tuần vừa qua đánh dấu chuỗi ngày trồi sụt mạnh của chứng khoán Mỹ, chủ yếu bị chi phối bởi viễn cảnh không mấy sáng sủa từ kinh tế Trung Quốc cũng như sự bấp bênh của thị trường cổ phiếu nước này.

Ngay trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 24/8, khoảng 812 tỷ USD đã bị “bốc hơi” trên sàn chứng khoán Phố Wall và trở thành “ngày đen tối nhất” đối với các cổ phiếu chủ lực tại thị trường này.

Cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ gồm Dow Jones, Standard & Poor's 500 và Nasdaq Composite đều lao dốc xấp xỉ 4% trong phiên này, đánh dấu mức mất điểm tệ hại nhất trong vòng bốn năm qua.

Xu hướng giảm điểm tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch liền sau đó (25/8) do tâm lý bất an của giới đầu tư và Phố Wall chỉ chấm dứt chuỗi 6 ngày đi xuống liên tiếp vào phiên giao dịch ngày 26/8. Sắc xanh tiếp tục duy trì trong ngày 27/8 nhờ số liệu kinh tế tốt hơn kỳ vọng của Mỹ.

Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ cho biết kinh tế nước này trong quý 2/2015 tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với con số ước đoán 2,3% ban đầu và tăng mạnh so với mức tăng trưởng 0,6% trong quý 1.

Báo cáo về tăng trưởng kinh tế Mỹ đã tiếp thêm tâm lý lạc quan cho thị trường, sau khi thị trường chứng khoán Thượng Hải và các thị trường chứng khoán châu Âu cũng vững vàng đi lên. Ngoài ra, các thị trường cổ phiếu còn được hậu thuẫn bởi động thái hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) nhằm ổn định nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch cuối tuần này, ngày 28/8, Phố Wall lại chứng kiến xu hướng tăng giảm bất nhất, giữa bối cảnh những quan ngại về nguy cơ giảm tốc của tăng trưởng kinh tế toàn cầu (do tác động từ thị trường Trung Quốc) vẫn ám ảnh giới đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn cầm chừng trong hoạt động mua vào cổ phiếu bởi lộ trình nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghệ Dow Jones giảm 11,76 điểm (0,07%), xuống 16.643,01 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 lại tăng nhẹ 1,21 điểm (0,06%), lên 1.998,87 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng ghi them 15,62 điểm (0,32%), đóng cửa ở mức 4.828,32 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục