Tuần hành, đình công ở Pháp và Bỉ phản đối “thắt lưng buộc bụng”

Hàng nghìn chủ doanh nghiệp đã xuống đường tuần hành ở nhiều thành phố của Pháp phản đối các loại thuế và các khoản chi phí cũng như các quy định ngặt nghèo đang đẩy họ đến nguy cơ phá sản.
Tuần hành, đình công ở Pháp và Bỉ phản đối “thắt lưng buộc bụng” ảnh 1Các chủ doanh nghiệp của Pháp tuần hành tại Paris. (Ảnh: Reuters)

Ngày 1/12, hàng nghìn chủ doanh nghiệp đã xuống đường tuần hành ở nhiều thành phố của Pháp để phản đối các loại thuế và các khoản chi phí cao ngất cũng như các quy định ngặt nghèo mà họ cho là đang đẩy các doanh nghiệp của họ đến nguy cơ phá sản.

Theo các nhà tổ chức, khoảng 6.000 người tham gia tuần hành ở thủ đô Paris trong khi cảnh sát đưa ra con số 2.200 người.

Đoàn tuần hành kéo đến trụ sở Bộ Tài chính đòi "trả tự do" cho các doanh nghiệp bất chấp hàng rào cảnh sát chống bạo động.

Khoảng 2.000 người khác tuần hành ở thành phố Toulouse miền Tây Nam, và hàng trăm người tuần hành tại thành phố miền Nam Marseille với những cảnh báo về nguy cơ phá sản ở doanh nghiệp.

Pháp đang phải đối phó với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm, tỷ lệ thất nghiệp tăng, lại phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU) về giảm thâm hụt ngân sách nhà nước.

Theo thống kê chính thức, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp trong tháng 10 vừa qua lên mức cao kỷ lục với 3,46 triệu người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ thất nghiệp cao kéo dài dai dẳng này được cho là bắt nguồn từ tệ quan liêu và “sưu cao thuế nặng” khiến các doanh nghiệp không thể tuyển nhiều lao động như họ mong muốn.

Cũng trong ngày 1/12, Bỉ rơi vào tình trạng hỗn loạn khi người lao động đình công phản đối các biện pháp “thắt lưng buộc bụng.”

Đình công khiến giao thông ngừng trệ ở 4 trong 10 tỉnh, các trường học và trung tâm mua sắm ở các tỉnh này đóng cửa hoặc giảm hầu hết các dịch vụ.

Vào giờ cao điểm, chỉ có một nửa dịch vụ đường sắt trên cả nước hoạt động. Các dịch vụ tàu cao tốc chạy sang Đức cũng bị ngừng trệ.

Đặc biệt, thành phố Liege bị cô lập với các vùng khác do giao thông đường sắt và các chuyến xe buýt bị hủy hoàn toàn.

Các trung tâm mua sắm nơi đây bị đóng cửa hoặc bị người đình công cản lối vào. Tại vùng Ghent nói tiếng Pháp, khoảng 8.000 người đình công phong tỏa các lối vào 500 công ty.

Phong trào đình công ở Bỉ bắt đầu từ tháng trước bằng một cuộc tuần hành với sự tham gia của 100.000 người ở thủ đô Brussels và chấm dứt bằng các cuộc đụng độ khiến 112 cảnh sát bị thương.

Các nghiệp đoàn ở Bỉ phản đối quyết định của Thủ tướng Charles Michel hủy các kế hoạch nâng chi tiêu vào năm tới. Họ cũng phản đối các kế hoạch cắt giảm nhân lực trong khu vực nhà nước và tăng tuổi về hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục