Tuần hành ở Ireland phản đối "thắt lưng buộc bụng"

Hàng chục nghìn người Ireland đã tuần hành tại 6 thành phố lớn phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà chính phủ áp đặt.
Ngày 9/2, hàng chục nghìn người Ireland đã tuần hành tại 6 thành phố lớn trên cả nước phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" mà chính phủ áp đặt.

Cảnh sát cho biết có khoảng 50.000 người đã biểu tình tại thủ đô Dublin và các thành phố khác, trong khi Đại hội các công đoàn lao động Ireland (ICTU), tổ chức đại diện cho gần 1/5 trong số 3,1 triệu cử tri Ireland, cho biết số người tham gia lên tới con số 110.000. Cuộc tuần hành lớn nhất diễn ra ở thủ đô, với khoảng 25.000 người tham gia.

Người lao động và thành viên các đảng phái đối lập trong quốc hội biểu tình trong bối cánh Ireland phải đối mặt với năm thứ sáu liên tiếp phải thực hiện cắt giảm chi tiêu và kinh tế khắc khổ, kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính đẩy hệ thống ngân hàng nước này vào vòng xoáy nợ nần.

Trước đó, Ireland cam kết cắt giảm chi tiêu và tăng thuế hàng năm cho tới ít nhất năm 2015 như một phần trong chương trình khắc khổ bắt đầu từ năm 2009 nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách và tài trợ cho một chương trình giải cứu ngân hàng đang cần một nguồn vốn khổng lồ. Ireland phải đối mặt với nguy cơ phá sản năm 2010 và đã phải đàm phán một khoản cứu trợ quốc tế.

Tháng 11/2010, Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nhất trí dành cho Ireland khoản cứu trợ vỡ nợ trị giá 85 tỷ euro kèm với các điều kiện nghiêm ngặt, nhằm kéo nước này ra khỏi bờ vực vỡ nợ công.

Vào đầu tháng 12/2012, Dublin đã công bố chính sách kinh tế khắc khổ năm thứ sáu liên tiếp của nước này nhằm mục tiêu tăng thêm 3,5 tỷ euro cho ngân sách nhà nước thông qua việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục