Tuấn Hưng bất ngờ vì nhiều người hâm mộ tới sân xem bóng ‘phủi’

Tỏ ra bất ngờ với số lượng cổ động viên tới sân xem bóng đá "phủi", Tuấn Hưng đã tiết lộ kế hoạch hợp tác với ông bầu của HPL để lập một quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo.
Tuấn Hưng bất ngờ vì nhiều người hâm mộ tới sân xem bóng ‘phủi’ ảnh 1Tuấn Hưng (áo trắng) không xuất hiện trên sân khấu quen thuộc. Lần này, anh ra sân với tư cách một cầu thủ bóng đá. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hà Nội Premier League Season II (HPL) ghi nhận sự có mặt của một đội bóng hết sức đặc biệt. Đó là đội H.A.T đứng đầu bởi ông bầu, huấn luyện viên trưởng, đội trưởng Tuấn Hưng.

Sau 60 phút bóng lăn của trận khai cuộc, dù đội bóng phải nhận thất bại 0-3, cá nhân Tuấn Hưng vẫn thể hiện được khả năng của mình. Chàng ca sỹ “Tìm lại bầu trời” có không ít những pha xử lý cơ bản, hợp lý và chính xác. Hưng cho thấy anh ra sân là để chơi bóng, để đổ mồ hôi thực sự.

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, Hưng hồ hởi: “Tôi đã ước mơ được chơi một giải đấu chính thức. Đây là lần đầu tiên tôi cùng với những thành viên của H.A.T được ưu ái để chơi ở một sân chơi lớn tầm cỡ như vậy, đó là ước mơ của chúng tôi.”

HPL đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ thủ đô. Tuấn Hưng tỏ ra bất ngờ: “Nhìn người hâm mộ đứng trên mái nhà, leo lên cây, tìm đủ mọi cách tới xem, thậm chí tôi còn nhận cả tin nhắn nói rằng đường tới sân vận động đã kẹt cứng, tôi cảm thấy rất vui mừng.”

Tuấn Hưng bất ngờ vì nhiều người hâm mộ tới sân xem bóng ‘phủi’ ảnh 2Rất đông cổ động viên tới sân xem những cầu thủ "phủi" thi đấu trong lượt trận thứ nhất HPL II. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Điểm nhấn đáng chú ý của giải và cũng là điều Tuấn Hưng đặc biệt quan tâm là sự xuất hiện của các ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp như Văn Quyết, Thành Lương, Quốc Vượng.

Tuấn Hưng hào hứng: “Ai đá bóng cũng muốn mình thắng cả. Chẳng đội bóng nào bảo tôi không muốn vô địch. Nhưng trình độ của mình ở giới hạn nhất định, chúng tôi đến đây để học hỏi, để được đá với những tuyển thủ. Bạn cũng thấy là những đội khác có các cầu thủ quốc gia, có tuyển thủ chuyên nghiệp. Đó là những người mà tôi chỉ được xem trên tivi thôi. Tôi rất hứng thú khi được đối đầu với những cầu thủ như thế.”

Đam mê bóng đá, thích làm từ thiện, Hưng cũng không giấu diếm ý định trở thành chiếc cầu nối cho giải đấu với những hoàn cảnh khó khăn. Đại sứ từ thiện của HPL II khẳng định: “Bạn biết rằng hầu hết các đội tham dự giải này đều có doanh nghiệp sau lưng. Chúng tôi đang hướng tới việc lan tỏa giải đấu bằng quyết tâm lập ra một quỹ từ thiện.  Khi đó, song song với chơi thể thao, chúng tôi có thể làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.

Hưng nghĩ rằng lãnh đạo các đội bóng dư sức làm điều này. Điều quan trọng là chúng ta làm như thế nào thôi. Tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều mà bình thường chúng ta không làm. Và biết đâu, những sự hào phóng của chúng ta trong lúc đó có thể giúp đỡ cho những hoàn cảnh đặc biệt hơn.”

Tuấn Hưng trình diễn tại lễ khai mạc HPL II

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục