Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh tỉnh Kiên Giang năm 2015

Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh tỉnh Kiên Giang năm 2015 nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch của cộng đồng và khách du lịch.
Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh tỉnh Kiên Giang năm 2015 ảnh 1Toàn cảnh thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc). (Ảnh: Bùi Trường Giang/TTXVN)

Từ ngày 30/6 đến 4/7, tại tỉnh Kiên Giang, Cục Công tác phía Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và tỉnh Kiên Giang tổ chức Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh tỉnh Kiên Giang năm 2015.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ và Ngày Môi trường thế giới năm 2015 với chủ đề “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm - Vì một Trái đất bền vững,” hướng tới Năm du lịch quốc gia 2016 tại tỉnh Kiên Giang.

Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh tỉnh Kiên Giang năm 2015 gồm các hoạt động chính như: triển lãm tranh thiếu nhi chủ đề “Em bảo vệ môi trường biển đảo quê hương”; biểu diễn nghệ thuật kết hợp tuyên truyền Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh năm 2015; phát động Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh tỉnh Kiên Giang năm 2015 và những hoạt động hưởng ứng tại huyện Phú Quốc, U Minh Thượng, thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên; chiếu phim lưu động về môi trường du lịch xanh; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015 với chương trình “Mùa hè xanh,” “Hành quân xanh” kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao tuyên truyền, vận động cộng đồng, du khách tham gia bảo vệ môi trường nói chung và môi trường du lịch nói riêng.

Kiên Giang là tỉnh có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, lễ hội và bờ biển đẹp, đặc biệt là huyện đảo Phú Quốc được du khách biết đến như một thiên đường du lịch.

Đây là nguồn tài nguyên đa dạng, đặc sắc để xây dựng sản phẩm du lịch, phát triển ngành du lịch địa phương và góp phần phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuần lễ Môi trường Du lịch xanh tỉnh Kiên Giang năm 2015 nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch của cộng đồng và khách du lịch; nâng cao tính hấp dẫn và chất lượng của sản phẩm du lịch; tạo sức lan tỏa lâu dài đến công tác bảo vệ môi trường du lịch tỉnh Kiên Giang và khu vực lân cận, hướng tới sự phát triển bền vững trong mối quan hệ hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục