Tuần lễ Văn hóa Campuchia 2009 tại Việt Nam

Tối 23/12, Tuần lễ Văn hóa Campuchia năm 2009 với văn hóa đặc sắc, phong phú của đất nước Chùa Tháp đã khai mạc tại Hà Nội.
Tối 23/12, Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2009 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Chương trình do Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campchia phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác Văn hóa, Nghệ thuật giữa hai nước giai đoạn 2009-2011.

Đây là lần thứ 2, văn hóa dân gian đặc sắc, phong phú của đất nước Chùa Tháp diễn ra tại Việt Nam với mong muốn công chúng Việt Nam hiểu sâu sắc về đất nước, con người nước bạn láng giềng Campuchia. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giao lưu văn hóa truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật ấn tượng, đậm phong cách dân gian do các nghệ sỹ đoàn nghệ thuật Vương quốc Campuchia biểu diễn. Chương trình gồm nhiều điệu múa đặc sắc của Campuchia và ca khúc của hai nước.

Mở màn là điệu múa Tevet bắt nguồn từ điệu múa cung đình Campuchia, vốn là điệu múa đơn được biết đến với tên gọi "Những nữ tỳ của Hoàng Thượng đế". Sau này, Hoàng hậu Sisowath Monivong Kossamk Nearyrath cải biên và phát triển thành điệu múa tập thể.

Điệu múa này để lại ấn tượng đẹp với công chúng bởi sự uyển chuyển trong từng động tác, lời ca, nhạc điệu, thể hiện sự mến trọng với người xem. Điệu múa bông Tes (bông vải) là điệu múa ca ngợi vẻ đẹp của cây bông- cây trồng có vị trí quan trọng thứ 2 trong đời sống người dân Campuchia sau cây lúa.

Ấn tượng nhất là điệu múa bọ ngựa Kandob Ses truyền thống. Trong màn múa này, các diễn viên mặc trang phục có màu sắc như bộ cánh bọ ngựa, mô phỏng những điệu bộ, cử chỉ của chú bọ ngựa, đồng thời sử dụng vỏ dừa đập nhịp để tạo ra âm thanh cuốn hút khán giả. Ngoài ra còn một số điệu múa khác như múa khèn Suoy, múa biểu cảm, múa ngắm trăng...

Rất nhiều ca khúc Việt Nam được các nghệ sỹ Campuchia biểu diễn trong chương trình như Bài dân ca Quan họ Bắc Ninh "Người ở đừng về", "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh" sáng tác của Xuân Hồng; "Ngày mai anh lên đường" sáng tác của Thanh Trúc- Lê Giang, "Tay cầm tay Samaki" cùng hòa quện với các ca khúc Campuchia...

Tối 25/12, Đoàn nghệ thuật Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục biểu diễn buổi thứ 2 tại Nhà hát Quân đội, đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội và tối 27/12 sẽ biểu diễn tại Nhà hát Tháng Tám, thành phố Hải Phòng.

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2009 diễn ra đến hết 29/12 với nhiều hoạt động phong phú, ngoài các buổi biển diễn nghệ thuật còn có trưng bày triển lãm, chiếu phim.../.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục