Tuần lễ văn hóa Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tuần lễ Văn hóa Campuchia chuẩn bị diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp người dân Việt Nam hiểu thêm về các nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, truyền thống của đất nước Chùa tháp.
Tuần lễ văn hóa Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Một điệu múa cổ do các nghệ sỹ Campuchia biểu diễn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận đã tiếp bà Menh Kossony, Quốc vụ khanh Bộ Văn hóa Nghệ thuật Vương quốc Campuchia, đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Campuchia sang dự Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Đoàn Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia, ông Hứa Ngọc Thuận cho rằng Tuần lễ Văn hóa Campuchia được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này sẽ giúp nhân dân thành phố hiểu thêm về các nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, truyền thống của đất nước Campuchia.

Việc tổ chức giao lưu văn hóa giữa hai đất nước, giữa Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia, sẽ tạo điều kiện để nhân dân hai nước hiểu nhau hơn, thể hiện tình cảm láng giềng hữu nghị lâu đời.

Đánh giá chuyến thăm nhiều ý nghĩa đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm Ngày Độc lập của Vương quốc Campuchia, ông Hứa Ngọc Thuận gửi lời chúc mừng đất nước Campuchia dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt, đời sống nhân dân được nâng cao.

Thông qua Tuần lễ Văn hóa Campuchia lần này, thông điệp về những thành tựu đó sẽ được truyền tải rộng rãi.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Menh Kossony bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, giữa Campuchia và Thành phố Hồ Chí Minh có sự kết nối, hợp tác về nhiều mặt. Tuần lễ Văn hóa lần này là dịp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Thông qua lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Menh Kossony cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo của Việt Nam đã quan tâm và hỗ trợ Đoàn biểu diễn nghệ thuật của Campuchia khi đến Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện trong việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục