Tuần văn hóa-du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa và Du lịch danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2014," khai mạc tối 25/9, tại Trung tâm huyện, tỉnh Yên Bái.
Tuần văn hóa-du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải ảnh 1Trình diễn trang phục các dân tộc trong huyện. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Lễ khai mạc “Tuần Văn hóa và Du lịch danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2014," khai mạc tối 25/9, tại Trung tâm huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Buổi lễ đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc trong huyện tới dự.

“Tuần Văn hóa và Du lịch danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2014," sẽ diễn ra đến hết ngày 30/9 tới. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh Danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang và các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc trong huyện, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch; đồng thời là dịp củng cố mối liên kết bền vững phát triển du lịch giữa các vùng trong khu vực Tây Bắc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Du lịch thế giới 27/9 và chào mừng Kỷ niệm 57 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10).

Ngay tại lễ khai mạc đã diễn ra một số các hoạt động trình diễn trang phục công sở, trang phục tự chọn, trang phục dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân tới xem, cổ vũ.

Tâm điểm của lễ hội năm nay là phiên chợ vùng cao với 14 gian hàng (mỗi xã, thị trấn tổ chức một gian hàng) trưng bày và bán các sản vật của địa phương như bánh dày người H'Mông; thuốc Nam, thuốc Bắc của người H'Mông; các sản vật nông nghiệp; hàng tạp hóa; trình diễn một số nghề thủ công truyền thống tiêu biểu như rèn, dệt thổ cẩm, đan lát, nấu rượu; hội chợ thương mại; hội diễn nghệ thuật quần chúng chiếu phim lưu động, xe thư viện lưu động, biểu diễn nhảy dù lượn ở đèo Khau Phạ…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng diễn ra như trình diễn nấu rượu truyền thống, làm cốm truyền thống, rèn truyền thống, giã bánh dày, làm nhạc cụ dân tộc… ngay tại phiên chợ vùng cao và tổ chức các tour du lịch cộng đồng; hành trình với danh thắng ruộng bậc thang tại các khu vực ruộng bậc thang và điểm du lịch trên địa bàn huyện ...

Theo Ban Tổ chức, lễ hội là hoạt động văn hóa thường niên của huyện Mù Căng Chải được duy trì và tổ chức vào mỗi dịp mùa lúa chín, qua đó nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch về danh thắng ruộng bậc thang, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Đồng thời là dịp để quảng bá, giới thiệu về quê hương, con người, tiềm năng thế mạnh và phát huy bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đến du khách trong và ngoài nước…

Tuần văn hóa-du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải ảnh 2 Mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Tuần văn hóa-du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải ảnh 3Mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Tuần văn hóa-du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải ảnh 4đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải thu hoạch lúa trên thửa ruộng bậc thang. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Tuần văn hóa-du lịch danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải ảnh 5đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải thu hoạch lúa trên thửa ruộng bậc thang. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục