Tưng bừng các hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 tại Đà Nẵng

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sẽ được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách vào dịp Quốc khánh 2/9.
Tưng bừng các hoạt động mừng Quốc khánh 2/9 tại Đà Nẵng ảnh 1Một màn trình diễn bắn pháo hoa tại điểm quận Hải Châu. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách vào dịp Quốc khánh 2/9.

Cuộc thi marathon quốc tế Đà Nẵng 2015 với chủ đề "Chạy vì hòa bình" sẽ diễn ra vào ngày 30/8 trên tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa và một số tuyến đường khác của thành phố, dự kiến sẽ thu hút khoảng 6.000 người gồm cả vận động viên chuyên nghiệp, quần chúng nhân dân và du khách tham gia với ba nội dung thi là chạy marathon chiều dài hơn 42km, bán marathon hơn 21km và chạy phong trào 5km.

Lễ hội giao lưu văn hóa Việt-Nhật 2015 sẽ diễn ra tại khu vực công viên trước Trung tâm Hành chính thành phố từ ngày 28-30/8 với nhiều hoạt động lễ hội, ẩm thực, thư pháp, võ thuật đa dạng, đặc sắc đến từ nhiều vùng miền của Đất nước Mặt Trời mọc. Đây được xem là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.

Lễ hội có 60 gian hàng tham gia, trong đó khu văn hóa có những hoạt động đậm chất Nhật Bản như mặc thử Yukata, Cosplay, Kirigami, Origami và tham gia các trò chơi Việt-Nhật đặc sắc.

Khu thông tin Việt-Nhật cung cấp những thông tin phong phú về du lịch, đầu tư, tuyển dụng... Khu ẩm thực giới thiệu những món ngon của hai nước, trong đó du khách sẽ được nếm thử hương vị nhiều đặc sản của Nhật Bản.

Ngoài ra, còn có Chương trình biểu diễn Trà đạo của đoàn nghệ thuật thành phố Sakai; hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản vào Đà Nẵng; biểu diễn võ thuật Akido, Kiếm đạo Nhật Bản; chương trình nhạc hội của học sinh-sinh viên Đà Nẵng; tour du lịch tìm hiểu quan hệ Việt-Nhật tại Đà Nẵng với chủ đề “Đến và Cảm nhận.”

Sáng 2/9, giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng diễn ra tại sông Hàn thu hút rất nhiều câu lạc bộ đua thuyền trên địa bàn thành phố tham gia.

Chiều cùng ngày, cuộc thi lướt ván sông Hàn 2015 cũng chính thức khai mạc tại khu vực từ cầu Rồng đến cầu Sông Hàn. Với mặt nước rộng, thoáng, được bao quanh bởi những công trình kiến trúc mang tính đặc trưng, cuộc thi từng được đánh giá là rất thành công vào dịp 2/9/2014 sẽ trở lại và dự báo thu hút nhiều khán giả thưởng thức.

Cũng trong dịp này, Giải quần vợt các Câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng mở rộng, diễn ra tại Làng Thể thao Tuyên Sơn, tiếp đó là giải Cầu lông quốc tế "Vietnam Internation Series 2015."

Nhiều chương trình nghệ thuật cũng sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm của thành phố. Tối 22/8, chương trình ca nhạc, nghệ thuật quần chúng "Đất mẹ là mãi mãi" sẽ diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương. Tiếp đó, tối 29/8, tại Công viên dưới chân cầu Rồng thuộc quận Sơn Trà, đêm nhạc với chủ đề "Giai điệu Tổ quốc" do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức dự kiến cũng sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật "Vì cuộc sống bình yên" do Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu tổ chức (tối 27/8) tại Quảng trường 2/9, Âm nhạc đường phố kỷ niệm ngày Quốc khánh (tối 2/9) tại vỉa hè đường Bạch Đằng... hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm mới lạ trong hoạt động vui chơi, giải trí của người dân trong dịp lễ.

Cũng tại sông Hàn, người dân thành phố sẽ được thưởng thức màn pháo hoa từ trên xà lan với thời gian 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ ngày 2/9.

Trong dịp này, từ ngày 27/8 đến 8/9 sẽ diễn ra Triển lãm ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ-Tây Nguyên và Trưng bày chuyên đề bộ sưu tập tem về Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở lĩnh vực điện ảnh, ngoài liên hoan phim Đức (từ ngày 11-20/9) và liên hoan phim Nga (từ 21-23/9) tại rạp Lê Độ, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng cũng sẽ thực hiện các buổi chiếu lưu động để phục vụ bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục