Tưng bừng mua sắm hàng tiêu dùng Thái Lan tại hội chợ ở TP.HCM

Hội chợ Làng Thái tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam nhiều mặt hàng phong phú thuộc lĩnh vực lương thực-thực phẩm, đồ uống; may mặc...
Tưng bừng mua sắm hàng tiêu dùng Thái Lan tại hội chợ ở TP.HCM ảnh 1Một gian hàng tại Hội chợ hàng Thái Lan. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Tối 25/3, Hội chợ Làng Thái tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khai mạc tại công viên 23/9, quận 1.

Sự kiện này do Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan và các cơ quan đại diện cộng đồng người Thái tại Việt Nam tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Hội chợ Làng Thái tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ nay cho đến hết ngày 27/3, với các hoạt động gồm ẩm thực, trình diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống Thái Lan đồng thời trưng bày các sản phẩm của Thái Lan, triển lãm của những doanh nghiệp tư nhân Thái Lan.

Hội chợ thu hút hơn 120 doanh nghiệp Thái Lan, công ty Thái Lan tại Việt Nam, nhà phân phối hàng tiêu dùng Thái.

Hội chợ giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam nhiều mặt hàng phong phú thuộc lĩnh vực lương thực-thực phẩm, đồ uống; may mặc, quần áo thời trang, giày dép, nhựa, đồ dùng gia đình...

Theo bà Panpimon Suwannapongs, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Làng Thái tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng phản ánh những nét nổi bật về mối quan hệ gần gũi và toàn diện giữa Việt Nam-Thái Lan trong những năm qua.

Với nhiều hoạt động phong phú, Hội chợ Làng Thái tại Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến hấp dẫn để người dân Việt Nam hiểu thêm về đất nước Thái Lan cũng như mối quan hệ giữa hai nước. Song song đó, toàn bộ lợi nhuận thu được từ các gian hàng Thái sẽ được gửi đến Quỹ Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Lễ khai mạc, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam nói chung, với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực đa dạng như kinh tế, thương mại, văn hóa, ẩm thực, du lịch...

Trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, Hội chợ Làng Thái tại Thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện thiết thực, góp phần tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh và túc đẩy các mối quan hệ hợp tác đầu tư trong tương lai.

Việt Nam và Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976. Về thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại đứng vị trí thứ 4 của Thái Lan sau Malaysia, Singapore và Indonesia.

Ngoài ra, Việt Nam và Thái Lan đã đặt mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều hàng năm từ 15 tỷ USD lên 20 tỷ USD vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục