Tunisia bắt 3 phần tử khủng bố có ý định thâm nhập biên giới

Hải quan Tunisia nêu rõ cả ba phần tử trên đều mang quốc tịch Tunisia đã thâm nhập bất hợp pháp vào khu vực biên giới nước này từ Libya, trong đó có một tên đang bị nhà chức trách Tunisia truy nã.
Tunisia bắt 3 phần tử khủng bố có ý định thâm nhập biên giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/11, Hải quan Tunisia cho biết lực lượng hải quan thuộc tỉnh Medenine, phía Đông Nam thủ đô Tunis, giáp giới Libya, đã bắt giữ ba phần tử khủng bố có ý định thâm nhập vào nước này.

Trong một tuyên bố, Hải quan Tunisia nêu rõ cả ba phần tử trên đều mang quốc tịch Tunisia đã thâm nhập bất hợp pháp vào khu vực biên giới nước này từ Libya, trong đó có một tên đang bị nhà chức trách Tunisia truy nã vì tham gia vào một vụ tấn công khủng bố nhiều năm trước đó.

Các lực lượng an ninh đặc biệt đã đưa cả ba phần tử về Tunis để tiến hành điều tra.

Từ năm 2011, Tunisia đã phải đối mặt với sự gia tăng các vụ tấn công của các phần tử cực đoan, phần lớn do tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) tiến hành, làm hàng chục binh sỹ, cảnh sát thiệt mạng.

Theo nhà chức trách nước này, hiện có hàng nghìn thanh niên Tunisia thuộc hàng ngũ các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Iraq, Syria và Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục