Tunisia tăng cường 8 trực thăng Black Hawks để chống al-Qaeda

Tunisia sẽ tiếp nhận 8 máy bay trực thăng chiến đấu Black Hawk do Mỹ cung cấp nhằm tăng cường cuộc chiến chống những phần tử có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.
Tunisia tăng cường 8 trực thăng Black Hawks để chống al-Qaeda ảnh 1Máy bay trực thăng Blackhawk UH-60. (Nguồn: AP)

Theo AFP, trong năm nay, Tunisia sẽ tiếp nhận 8 máy bay trực thăng chiến đấu Black Hawk do Mỹ cung cấp nhằm giúp nước này tăng cường cuộc chiến chống những phần tử thánh chiến có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Phát biểu ngày 26/2 với Đài phát thanh tư nhân Shems FM, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tunisia Belhassen Oueslati cho biết số máy bay trên sẽ được chuyển về nước này vào nửa cuối năm 2015.

Ông Oueslati nói thêm: “Những máy bay trực thăng này sẽ được sử dụng để chở binh lính và tiến hành các cuộc tấn công. Chúng sẽ tạo ra một bước đột phá về chất trong phương tiện chiến đấu chống khủng bố.”

Trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng Tám năm ngoái, Tổng thống của Tunisia khi đó là Moncef Marzouki cho biết Tunis đã đề nghị Washington cung cấp cho quốc gia Bắc Phi này 12 chiếc Black Hawk, với lý do là để đối phó với mối đe dọa từ các phần tử thánh chiến.

Tunisia đã chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo kể từ sau cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Zine El Abidine Ben Ali vào năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục