Tunisia tiếp nhận trực thăng Mỹ để phục vụ chống khủng bố

Chính phủ Tunisia cho biết quân đội nước này ngày 4/2 đã tiếp nhận 6 trực thăng chiến đấu của Mỹ OH-58D Kiowa trên tại căn cứ quân sự Gabès, để phục vụ công tác chống khủng bố.
Tunisia tiếp nhận trực thăng Mỹ để phục vụ chống khủng bố ảnh 1Trực thăng OH-58D Kiowa Warrior của quân đội Mỹ. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ Tunisia cho biết quân đội nước này ngày 4/2 đã tiếp nhận 6 trực thăng chiến đấu của Mỹ để phục vụ công tác chống khủng bố.

Đây là lô hàng đầu tiên trong tổng số 24 chiếc trực thăng mà Tunisia mua của Mỹ.

Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed đã giám sát việc tiếp nhận lô máy bay OH-58D Kiowa trên tại căn cứ quân sự Gabès, miền Nam nước này.

Chính phủ Tunisia cho biết những chiếc trực thăng trinh sát này sẽ giúp quân đội Tunisia tăng cường năng lực trinh sát và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố. Số trực thăng còn lại sẽ được giao trong tháng Ba tới.

Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết trị giá của hợp đồng trên vào khoảng 100 triệu USD (gần 93 triệu euro), bao gồm những điều khoản về bảo dưỡng và huấn luyện sử dụng máy bay cho quân đội Tunisia.

Những chiếc trực thăng trinh sát này cũng sẽ giúp Tunisia cải thiện năng lực giám sát biên giới với quốc gia láng giềng Libya.

OH-58D Kiowa là phiên bản cải tiến từ trực thăng vũ trang OH-58 do hãng Bell Helicopter sản xuất.

Trực thăng OH-58D được trang bị hệ thống vũ khí mạnh mẽ, bao gồm tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa không đối không Stinger (ATAS)...

Những trực thăng trinh sát này có thể hoạt động cả ban ngày và ban đêm.

Tunisia có đường biên giới dài 500km với Libya. Ngày 16/1 vừa qua, quân đội Tunisia cũng đã tiếp nhận thêm hai tàu chiến của Mỹ trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác song phương được ký năm 2012.

Đây là 4 trong tổng số 6 tàu chiến giúp Tunisia tăng cường năng lực chống khủng bố và đối phó với tình trạng di cư bất hợp pháp tại biển Địa Trung Hải.

Hai chiếc còn lại sẽ được bàn giao trong khoảng từ nay đến cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục