Tuổi trẻ Hà Nội và Vientiane tăng hợp tác, hữu nghị

Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Vientiane đã nhất trí triển khai một số hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị trong thời gian tới.
Ngày 8/4, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Thành đoàn Hà Nội đã hội đàm với đoàn đại biểu Thành đoàn Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Phó Bí thư Thành đoàn Soumaly Thammavong dẫn đầu.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác và thống nhất triển khai một số hoạt động hợp tác, giao lưu hữu nghị trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành đoàn Vientiane Soumaly Thammavong đặc biệt đánh giá cao các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ thủ đô Hà Nội tại các huyện và thủ đô Vientiane, Lào trong 6 năm qua.

Các hoạt động tình nguyện này đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, động viên cả về vật chất và tinh thần đối với nhân dân và tuổi trẻ Vientiane. Từ kết quả này, thời gian tới, Thành đoàn Hà Nội dự kiến sẽ đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại Vientiane.

Cụ thể, vào đầu tháng Bảy hàng năm, Hà Nội tổ chức đoàn thanh niên tình nguyện hoạt động tại Lào với các nội dung: khám bệnh, phát thuốc, hướng dẫn về các kỹ thuật trong nông nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng máy tính, vở và dụng cụ học tập cho trẻ em và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên hai thủ đô thống nhất hàng năm thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giao lưu. Thông qua các hoạt động này, hai bên tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác; kịp thời trao đổi thông tin và triển khai các chương trình hợp tác đem lại hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi bên.

Hàng năm, Hà Nội mở các lớp tập huấn, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ về công tác thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ đoàn của Vientiane tại Hà Nội. Ngoài ra, hai bên còn chủ động tạo điều kiện để các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trẻ liên doanh, liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi theo quy định của pháp luật hai nước.

Sau khi Thành đoàn Hà Nội giúp đỡ Thành đoàn Vientiane xây dựng website vào năm 2012, tháng 7/2013 tới Hà Nội sẽ cử cử chuyên viên về máy tính sang hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Thành đoàn Vientiane tiếp quản sử dụng, vận hành thành thạo website này./.

Kim Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục