Tướng Anh gây sốc khi dự báo Nga tiến hành chiến tranh với Anh

Một cựu phó tư lệnh của NATO vừa đưa ra dự đoán gây sốc trong cuốn sách mới xuất bản của mình rằng cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Anh và Nga sẽ nổ ra trong vòng một năm nữa.
Tướng Anh gây sốc khi dự báo Nga tiến hành chiến tranh với Anh ảnh 1Chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra trong vòng 1 năm nữa? (Nguồn: RT)

Một cựu phó tư lệnh của NATO vừa đưa ra dự đoán gây sốc trong cuốn sách mới xuất bản của mình rằng cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Anh và Nga sẽ nổ ra trong vòng một năm nữa. 

Trong cuốn sách hư cấu mang tên "2017 War With Russia" (tạm dịch Cuộc chiến 2017 với Nga), viên tướng về hưu người Anh Richard Shirreff, từng giữ cương vị Phó Tư lệnh NATO ở châu Âu từ 2011 đến 2014, cho biết dự báo của ông ta dựa trên những "dữ liệu có thực."

Theo RT, tướng Shirreff nói những kinh nghiệm rút ra trong việc hoạch định chiến lược về các cuộc xung đột trong tương lai của lực lượng liên quân đã giúp ông ta ​hoàn thành cuốn sách.

Theo kịch bản mà Shirreff tưởng tượng ra thì vào đầu năm tới, Nga sẽ tiến hành chiếm đóng Ukraine rồi tiếp đó xâm lược 3 nước Baltic, những quốc gia hiện là thành viên của NATO.

Tướng Shirreff lập luận sự yếu kém của NATO sẽ thúc đẩy kế hoạch này của Nga.

Theo The Sun, trong cuốn sách của mình, ông Shirreff viết "không ảo tưởng về việc Nga đưa vũ khí hạt nhân vào chiến lược quân sự của mình", đồng thời NATO ngày càng thiếu khả năng cũng như khí tài để đương đầu với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục