Tướng Iraq: Sức kháng cự của IS tại Mosul đang suy yếu

Tư lệnh Các lực lượng đặc biệt chống khủng bố Iraq cho biết số vụ phiến quân thánh chiến tấn công bằng bom xe nhằm vào các lực lượng Iraq đang tiến quân ở thành phố Mosul đã giảm rõ rệt.
Tướng Iraq: Sức kháng cự của IS tại Mosul đang suy yếu ảnh 1Quân đội Iraq bắn đạn pháo tấn công thành trì của IS tại Đông Bắc Mosul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, Tư lệnh Các lực lượng đặc biệt chống khủng bố Iraq, Thiếu tướng Maan al-Saadi ngày 10/1 cho biết số vụ phiến quân thánh chiến tấn công bằng bom xe nhằm vào các lực lượng Iraq đang tiến quân ở thành phố Mosul đã giảm rõ rệt.

Tướng Maan al-Saadi nói rằng "bom xe là một thành phần chủ đạo" trong hệ thống phòng thủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ khi chiến dịch giải phóng Mosul mở màn hôm 17/10/2016.

Tướng Maan al-Saadi nêu rõ: "Ban đầu, chúng thực hiện nhiều vụ đánh bom xe, hiện nay đã ít hơn nhiều. Chỉ có 1, 2 hoặc 3 vụ, không khi nào trên 10 vụ."

Cũng theo Tướng Maan al-Saadi, trong giai đoạn đầu, quân thánh chiến tiến hành hơn 50 vụ một ngày.

Trong số các vụ tấn công đó, nhiều vụ do những phần tử đánh bom liều chết thực hiện, sử dụng những chiếc xe cài thuốc nổ đâm vào lực lượng an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục