Tướng Mỹ: Nga trực tiếp can thiệp vào giao tranh ở Debaltseve

Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Mỹ Ben Hodges cho rằng quân đội Nga đã trực tiếp nhúng tay vào cuộc giao tranh ở khu vực Debaltseve, miền Đông Ukraine.
Tướng Mỹ: Nga trực tiếp can thiệp vào giao tranh ở Debaltseve ảnh 1Binh lính lực lượng ly khai thân Nga chiến đấu ở khu vực Debaltseve. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, ngày 11/2, Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Mỹ Ben Hodges cho rằng quân đội Nga đã trực tiếp nhúng tay vào cuộc giao tranh ở khu vực Debaltseve, miền Đông Ukraine, và nếu cuộc tấn công này thành công thì họ có thể chuyển hướng chú ý sang thành phố cảng chiến lược Mariupol.

Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Szczecin, miền Tây Bắc Ba Lan, ông Hodges nói: "Điều này được thể hiện rõ từ khối lượng đạn dược cũng như chủng loại thiết bị. Quân đội Nga đang trực tiếp can thiệp vào khu vực Debaltseve. Tôi thực sự lo ngại rằng nếu thành công ở Debaltseve, họ sẽ chuyển hướng chú ý sang Mariupol.”

Tướng Hodges còn cho biết Nga có 10 tiểu đoàn lính đóng ở gần biên giới phía Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục