Tưởng niệm 224 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ tưởng niệm 224 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Tưởng niệm 224 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ảnh 1 Dâng hương Đại danh Y Hải Thượng Lãn Ông tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Sáng 5/3, tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ tưởng niệm 224 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ ba.

Tại Lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đã đọc diễn văn tưởng niệm ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, danh giá với nhiều người đỗ đạt, Lê Hữu Trác nổi tiếng thông minh, học rộng, thơ hay.

Tư tưởng và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác gắn với thực tế xã hội, những điều kiện đương thời. Suốt cả cuộc đời làm thuốc, Người đã có công sưu tầm, phát triển và bổ sung 305 vị thuốc Nam, thu thập tổng hợp 2.854 phương thuốc hay của các bậc tiền bối lưu truyền trong dân gian.

Sau hơn 40 năm miệt mài nghiên cứu và tận tụy chữa bệnh cứu người, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá, đặc biệt là bộ sách “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” gồm 22 tập, 66 quyển.

Những trước tác mà đại danh y để lại chính là bộ giáo khoa kinh điển mẫu mực, góp phần đào tạo, bồi dưỡng về y đức, y đạo, y thuật cho các thầy thuốc đời sau. Ông trở thành một bậc thiên tài kiệt xuất của nền y học cổ truyền Việt Nam và một nhà văn hóa lớn.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành Y dược cổ truyền trong thời gian qua trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền nước nhà.

Ðặc biệt, đội ngũ thầy thuốc Y dược cổ truyền đã không ngừng lớn mạnh, thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại ngày càng hiệu quả.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn đội ngũ thầy thuốc y dược cổ truyền tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, chủ động xây dựng các đề án phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại nhằm nâng cao số lượng và chất lượng điều trị.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng phát động phong trào không ngừng học tập y đức, y đạo, y thuật của các bậc danh y tiền bối, phát triển nuôi trồng và ứng dụng y học cổ truyền trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần “Người Việt dùng thuốc Việt” trong toàn thể cán bộ và cơ sở y tế.

Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền và cắt băng khánh thành, khai trương Phòng khám từ thiện tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng.

Trước đó, Đoàn cán bộ Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm ở Khu lăng mộ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn), Nhà thờ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Sơn Quang) và chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang).

Đoàn cán bộ ngành y tế đã thể hiện sự tri ân đối với Đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - bậc thiên tài kiệt xuất của nền y học cổ truyền Việt Nam.

Dâng hương tưởng niệm ngày mất Đại danh y Lê Hữu Trác là dịp để cán bộ y tế nguyện hứa sẽ tiếp tục kế thừa, học tập, phát huy y đức, y đạo, y thuật của Ngài nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục