Tướng Pakistan cáo buộc tình báo Ấn Độ tăng hoạt động từ Afghanistan

Ngày 15/7, Tướng Zubair Mahmood Hayat, Chủ tịch Ủy ban liên quân Pakistan đã cáo buộc Cơ quan tình báo Ấn Độ (RAW) đang gia tăng hoạt động và chỉ đạo từ Afghanistan.
Tướng Pakistan cáo buộc tình báo Ấn Độ tăng hoạt động từ Afghanistan ảnh 1Tướng Zubair Mahmood Hayat, Chủ tịch Ủy ban liên quân Pakistan. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/7, Tướng Zubair Mahmood Hayat, Chủ tịch Ủy ban liên quân Pakistan đã cáo buộc Cơ quan tình báo Ấn Độ (RAW) đang gia tăng hoạt động và chỉ đạo từ Afghanistan.

Phát biểu tại Học viện hải quân ở Karachi mới đây, ông Hayat nói: "RAW muốn tạo ra sự bất ổn ở Balochistan và đang nhằm vào hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC)."

Ông cũng nhấn mạnh hòa bình và an ninh ở Afghanistan là chìa khóa cho an ninh của khu vực, đồng thời khẳng định Chính phủ Pakistan sẽ tiếp tục hành động để loại bỏ hoàn toàn những kẻ khủng bố vì hòa bình và ổn định của Pakistan cũng như lợi ích của thế giới.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục leo thang căng thẳng liên quan đến tranh chấp biên giới tại khu vực Jammu-Kashmir và các cáo buộc về việc hỗ trợ cho hoạt động khủng bố để tấn công lẫn nhau giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục