Tướng Pakistan trấn an giới chức Mỹ về chiến dịch chống khủng bố

Tư lệnh Lục quân Pakistan tuyên bố trước giới lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Mỹ rằng lực lượng an ninh Pakistan sẽ tiếp tục chống lại các nhóm phiến quân ở khu vực bộ lạc.
Tướng Pakistan trấn an giới chức Mỹ về chiến dịch chống khủng bố ảnh 1Quân đội Pakistan. (Nguồn: www.pakistantoday.com.pk)

Theo Tân Hoa xã, ngày 20/11, Tư lệnh Lục quân Pakistan, Tướng Raheel Sharif tuyên bố trước giới lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Mỹ rằng lực lượng an ninh Pakistan sẽ tiếp tục chống lại các nhóm phiến quân ở khu vực bộ lạc.

Hiện đang ở thăm Mỹ, ông Sharif đã tiến hành nhiều cuộc gặp với các thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Ủy ban Quân lực Thượng viện và Ủy ban Tình báo Thượng viện của Mỹ.

Trong một thông cáo, Cơ quan Quan hệ công chúng liên quân (ISPR) của Quân đội Pakistan cho biết ông Sharif đã thể hiện quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự này cho tới khi tiêu diệt được tên khủng bố cuối cùng.

Tuyên bố nêu rõ: "Quân đội Pakistan tin tưởng sẽ gặt hái thành công tại các khu vực bộ lạc do chính quyền liên bang Pakistan quản lý (FATA) để đảm bảo các phần tử khủng bố không thể quay lại hoặc thiết lập căn cứ hoạt động trên lãnh thổ Pakistan."

Cũng theo thông cáo, hai bên còn thảo luận về tình hình an ninh chung trong khu vực cũng như các vấn đề liên quan đến Afghanistan.

Về phần mình, các thượng nghị sỹ Mỹ đã bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ đối tác bền vững giữa Mỹ và Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục