Tướng Võ Nguyên Giáp: “Ở với người, ở với đời”

Cuốn sách “Ở với người, ở với đời” đã khai thác khía cạnh nhân văn và văn hóa qua cuộc sống đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chiều ngày 28/12, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang tên “Ở với người, ở với đời.”

Cuốn sách “Ở với người, ở với đời” tập hợp 20 bài viết của các tác giả là các tướng lĩnh, nhà sử học, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu… trong và ngoài nước. Cuốn sách đầy ắp những sự kiện từ lớn đến nhỏ, từ siêu phàm về tầm vóc trí tuệ đến dung dị đời thường, rất đỗi thân thương, ấm áp với đồng chí, đồng đội, đồng bào của vị Đại tướng lừng danh năm châu.

Trong đó, Thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo đã kể về Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Anh Văn đúng là một con người có bản lĩnh lớn, bản lĩnh lớn bởi vì anh đã bình tĩnh và bình thản vượt qua những tháng năm sóng to gió lớn của cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng và của chính cuộc đời mình…”

Còn trong bài viết của một nhà quân sự, nhà nghiên cứu người Anh Perter MacDonald được tập hợp trong cuốn sách này thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được ví là ngọn núi lửa phủ tuyết. Tuy nhiên, ngọn núi lửa có lúc phun, lúc tắt, còn Đại tướng luôn là một trái tim hồng trong cơ thể Việt Nam.        

Không chỉ là một vị Đại tướng Tổng Tư lệnh có tài thao lược mà tướng Giáp còn là một nhà ngoại giao xuất sắc. Trong hai lần sang thăm Việt Nam, tướng Mỹ McNamara có dịp hội kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhà sử học Dương Trung Quốc may mắn được chứng kiến cả hai cuộc gặp gỡ này và ông đã tường thuật lại cuộc trao đổi giữa phái đoàn cấp cao của Mỹ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai bài viết “Một cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng” và “Cuộc gặp lại đầy ấn tượng.”

Dương Trung Quốc mượn lời nhà sử học người Nauy S. Tonnesson để kết thúc bài viết của mình: “Lần này, tướng Giáp lại thắng trong một trận chiến về ngôn từ.”

Với nhà văn Sơn Tùng, kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những câu chuyện cư xử đời thường của tướng Giáp với mọi tầng lớp nhân dân đều rất dung dị, ân cần, ấm áp, thấm đậm sự quan tâm, thương cảm từ sâu thẳm trái tim của ông. Ví như, việc Đại tướng hỏi thăm về đôi tay bị thương do chiến tranh của nhà văn Sơn Tùng, việc Đại tướng đích thân lấy nước rửa tay, lấy khăn lau tay khi nhà văn có dịp đến làm việc tại nhà Đại tướng…

Tuy với dung lượng còn khiêm tốn, cuốn “Ở với người, ở với đời” chưa thể nào nói hết được tầm vóc văn hóa lớn trong con người Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng cuốn sách là sự gợi mở ban đầu để tiếp tục có những tìm hiểu, nghiên cứu về “Con người văn hóa Võ Nguyên Giáp.”

Phát biểu trong lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, việc Bộ Thông tin và Truyền thông đặt hàng Nhà xuất bản Thời Đại cuốn sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mang tên “Ở với người, ở với đời” là một việc làm để tri ân một vị tướng Tổng Tư lệnh, một vị tướng tài đức của nhân dân Việt Nam./.

Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục