Turing Pharmaceuticals bị chỉ trích vì tăng giá thuốc hơn 50 lần

Giá thuốc Daraprim tại Mỹ sẽ giảm sau khi tăng đột biến tới hơn 50 lần, sau khi hãng dược phẩm này bị chỉ trích và tẩy chay vì tăng giá thuốc một cách vô lý và quá mức.
Turing Pharmaceuticals bị chỉ trích vì tăng giá thuốc hơn 50 lần ảnh 1Hãng dược phẩm Turing Pharmaceuticals bị chỉ trích vì tăng giá thuốc một cách vô lý. (Nguồn: wtvr.com)

Giám đốc điều hành Hãng dược phẩm Turing Pharmaceuticals Martin Shkreli ngày 23/9 tuyên bố giá thuốc Daraprim tại Mỹ sẽ giảm sau khi tăng đột biến tới hơn 50 lần.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng dược phẩm này bị chỉ trích và tẩy chay vì tăng giá thuốc một cách vô lý và quá mức.

Phát biểu trên truyền hình ABC News, ông Shkreli cho biết mức giá mới của thuốc Daraprim sẽ dễ chấp nhận hơn nhưng công ty vẫn phải duy trì lợi nhuận cho dù ít hơn.

Trong tháng Tám vừa qua, một viên thuốc Daraprim tại Mỹ tăng giá từ 13,5 USD lên đến 750 USD, gây bất bình trong dư luận xã hội Mỹ.

Daraprim được sử dụng điều trị ký sinh trùng toxoplasmosis, một loại ký sinh có khả năng đe dọa tính mạng của những bệnh nhân có hệ thống miễn dịch yếu như những người nhiễm virus HIV hay mắc bệnh ung thư.

Loại dược phẩm này đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp giấy phép từ năm 1953 và hiện đang là loại thuốc hỗ trợ điều trị phổ biến cho các bệnh nhân HIV/AIDS.

Để giải thích việc tăng giá thuốc đến chóng mặt trên, lãnh đạo Turing Pharmaceuticals cho biết họ muốn sử dụng lợi nhuận từ việc bán thuốc để nghiên cứu các phương pháp điều trị mới. Tuy nhiên, dư luận xã hội Mỹ đã phản ứng gay gắt trước quyết định của Turing Pharmaceuticals.

Ngoài các bệnh nhân, Hội các bệnh truyền nhiễm Mỹ và nhiều tổ chức chăm sóc sức khỏe khác đã gửi thư đến hãng này đề nghị xem xét lại giá thuốc, họ cho rằng giá bán thuốc như vậy là vô lý đối với các bệnh nhân cần sử dụng loại thuốc này.

Các chính trị gia Mỹ, trong đó có ứng cử viên tranh cử tổng thống Hilary Clinton đã phản ứng gay gắt trước vấn đề này. Theo bà Clinton, việc tăng giá thuốc quá đắt như vậy là "hành động vô nhân đạo."

Nghị sỹ đảng Dân chủ Elijah Cummings cho rằng đây là một "tội ác" và việc tăng giá thuốc hoàn toàn là do "hám lợi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục