Turkmenistan: Đảng Dân chủ giành đa số ghế ở quốc hội

Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov đã giành đa số ghế tại cơ quan lập pháp khóa mới với nhiệm kỳ năm năm.

Kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội của Turkmenistan công bố ngày 19/12 cho thấy Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov đã giành đa số ghế tại cơ quan lập pháp khóa mới với nhiệm kỳ năm năm.

Theo thông báo, số cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua lên tới 91,33%, trong đó Đảng Dân chủ giành được 47 ghế trong Quốc hội gồm 125 ghế, Đảng của các nhà công nghiệp và doanh nhân (vừa mới được thành lập tháng 8/2012) giành được 14 ghế. Số ghế còn lại thuộc về đại diện các tổ chức công đoàn, hội phụ nữ, các tổ chức thanh niên và các nhóm tôn giáo trung thành với chính phủ.

Theo Hiến pháp mới của Turkmenistan được thông qua năm 2008, số nghị sỹ trong Quốc hội nước này đã tăng từ 65 lên 125 người.

Trong những năm gần đây, Tổng thống Berdymukhamedov, người lên nắm quyền ở Turkmenistan từ năm 2006 đến nay, đã nỗ lực tiến hành nhiều cải cách kinh tế và chính trị nhằm cải thiện đời sống của người dân và nâng cao vị thế của quốc gia giàu khí đốt nhất ở khu vực Trung Á này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục