Turkmenistan và Hàn Quốc tăng thúc đẩy quan hệ song phương

Hàn Quốc và Turkmenistan đã nhất trí tăng cường sự hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế với nhiều dự án hàng tỷ USD.
Turkmenistan và Hàn Quốc tăng thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Park Geun-hye và Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov ngày 13/4 đã nhất trí tăng cường sự hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Văn phòng Tổng thống ở Seoul, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng hiện đại hoá hạ tầng cơ sở lọc dầu tại Turkmenistan trị giá 940 triệu USD và một hợp đồng khác trị giá 3,89 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất khí đốt tại đất nước Trung Á này, nơi có trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ tư thế giới.

Tổng thống Berdimuhamedov bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều công ty Hàn Quốc tham gia vào các dự án phát triển tại khu mỏ khí Galkynysh - mỏ khí có trữ lượng lớn thứ hai thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Park Geun-hye cam kết rằng Seoul sẽ hỗ trợ để có thêm nhiều công ty Hàn Quốc có cơ hội tham gia các dự án trên.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Berdimuhamedov tới Hàn Quốc kể từ chuyến thăm lần đầu diễn ra vào năm 2008.

Đây cũng là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 6/2014, khi bà Park có chuyến thăm cấp nhà nước tới Turkmenistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục