Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy

Nhà đương kim vô địch thế giới Đức đã có vinh dự lớn khi được diện kiến Giáo hoàng Francis ngay trước thềm trận đấu với Italy trên sân San Siro, Milan.
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 1Thành viên đội tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng Francis. (Nguồn: Sky Sports)

Nhà đương kim vô địch thế giới Đức sẽ có trận đấu quan trọng với đội tuyển Italy trên sân San Siro, Milan.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng trong năm 2016 của thầy trò huấn luyện viên Joachim Loew.

Trước thềm trận đấu này, đội tuyển Đức đã có vinh dự được diện kiến Giáo hoàng Francis tại tòa thánh Vatican. Đây được xem là vinh dự rất lớn cho nhà vô địch thế giới.


[Bayern tặng áo cho Giáo hoàng và quyên 1 triệu Euro làm từ thiện]

Đáng chú ý, với Thomas Mueller hay Mario Goetze, đây là lần thứ 2 họ có vinh dự được gặp Giáo hoàng sau lần diện kiến vào tháng 10/2014 (sau trận Bayern thắng AS Romas 7-1 ở Champions League).

Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 2Mueller lần thứ 2 có cơ hội diện kiến Giáo hoàng. (Nguồn: Sky Sports)
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 3Goetze cũng có vinh dự như Mueller.
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 4Thực tập huấn luyện viên Klose cũng là người đã hai lần được diện kiến Giáo hoàng
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 5Năm 2012, Klose cũng đã được diện kiến Giáo Hoàng Giáo hoàng Benedict XVI
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 6Mats Hummels và chủ tịch DFB Reinhard Grindel tặng Đức Giáo Hoàng chiếc áo với đầy đủ chữ ký của các nhà vô địch thế giới (Ảnh: Twitter / DFB)
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 7Huấn luyện viên Joachim Low diện kiến Giáo Hoàng
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 8Các tuyển thủ Đức được diện kiến Giáo Hoàng

Trước đó, các thành viên tuyển Đức đã đi tham quan du lịch tại Rome. Tại đây, các cầu thủ được đã có dịp đặt chân trực tiếp, cũng như chụp ảnh tại Đấu trường Colosseum cổ ở thủ đô Rome.

Theo lịch thi đấu, trận Italy và Đức sẽ diễn ra vào lúc 3g00 sáng 16/11. Đây là trận gặp lại đầu tiên giữa hai đội tuyển Đức và Italy kể từ sau tứ kết Euro 2016 (Đức thắng trên chấm luân lưu).

Trước trận này, hai đội cũng đã từng đối đầu với San Siro cách đây 3 năm và cũng diễn ra vào ngày 16/11. Ở trận đấu đó, Mats Hummels là người mở tỷ số 1-0, còn Ignazio Abate gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. 

Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 9
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 10Hecto và Hummels thoải mái khi đi tham quan Rome​.
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 11
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 12
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 13Mario Goetze rất chăm chú khi tham quan.
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 14
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 15Các thành viên ban lãnh đạo.
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 16
Tuyển Đức diện kiến Giáo hoàng trước thềm "đại chiến" với Italy ảnh 17
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục