Tuyển Đức: Jonathan Tah thay thế Antonio Rüdiger

Joachim Loew triệu tập Jonathan Tah thay thế Antonio Rüdiger

Huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew đã triệu tập Jonathan Tah thay cho hậu vệ Antonio Rüdiger - cầu thủ bị chấn thương trong buổi tập hôm qua và không thể tham gia EURO 2016.
Joachim Loew triệu tập Jonathan Tah thay thế Antonio Rüdiger ảnh 1Jonathan Tah bất ngờ được dự EURO 2016. (Nguồn: weser-kurier.de)

Theo thông tin đăng tải trên Bild, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew đã triệu tập Jonathan Tah thay cho hậu vệ Antonio Rüdiger - cầu thủ bị chấn thương trong buổi tập hôm qua và không thể tham gia EURO 2016.

Cầu thủ 20 tuổi của Leverkusen này được giới chuyên môn đánh giá là một trong những phát hiện lớn nhất của mùa giải vừa qua ở vị trí hậu vệ.

Thậm chí, nhiều người còn dự đoán là Tah sẽ được Löw giành suất trực tiếp vào đội tuyển cho giải đấu tại Pháp lần này.

Tuy nhiên, ở ba trận đấu cuối cùng của mùa giải cho Leverkusen, Tah không thể ra sân vì ngộ độc thực phẩm.

Như giờ, anh đã được huấn luyện viên Loew gọi lên tuyển để tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Theo luật của UEFA, sau chấn thương đáng tiếc của Rüdinger, huấn luyện viên Loew được quyền gọi cầu thủ khác thay thế khi trận đấu đầu tiên chưa bắt đầu.

Jonathan Glao Tah

Sinh ngày 11/02/1996 ở Hamburg, Đức - cao 1m93.

Tah từng thi đấu cho các đội tuyển U16, U17, U19 và U21 Đức tổng cộng 27 trận và ghi được 2 bàn thắng.

Ngày 18/3/2016, Tah đã được Löw triệu tập lên đội tuyển Đức và hôm 26/3 đã lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Đức trong trận gặp Anh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục