Tuyển Nga lập hàng loạt kỷ lục sau trận mở màn lịch sử

Với chiến thắng đậm 5-0 trước Saudi Arabia trong trận đấu mở màn World Cup 2018, Nga đã đi vào lịch sử khi là đội giành chiến thắng đậm nhất trong trận đấu đầu tiên của kỳ chung kết bóng đá thế giới.
Tuyển Nga lập hàng loạt kỷ lục sau trận mở màn lịch sử ảnh 1Các cầu thủ đội tuyển nước chủ nhà Nga vui mừng với chiến thắng 5-0 trước Arabia Saudi trong trận đấu khai mạc FIFA World Cup 2018 ngày 14/6. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với chiến thắng đậm 5-0 trước tuyển Saudi Arabia trong trận đấu mở màn World Cup 2018, tuyển Nga đã đi vào lịch sử khi là đội giành chiến thắng đậm nhất trong trận đấu đầu tiên của một kỳ chung kết bóng đá thế giới.

Thành tích tốt nhất trước đây là chiến thắng 4-0 của tuyển Brazil trước Mexico tại World Cup 1950.

Với tư cách là đội chủ nhà, đội tuyển Nga nhập cuộc rất khí thế và sớm có được bàn thắng mở tỉ số chỉ sau 12 phút bóng lăn sau cú đánh đầu hiểm hóc của tiền vệ Gazinskiy.

Đây không chỉ là bàn thắng đầu tiên tại giải năm nay mà cá nhân Gazinskiy cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn với cú sút trúng đích đầu tiên tại World Cup, kể từ trường hợp của Philipp Lahm năm 2006.

Denis Cheryshev là người lập công cho đội tuyển Nga trong bàn thắng thứ 2 và anh cũng trở thành cầu thủ vào sân thay người đầu tiên ghi bàn trong trận mở màn của một kỳ World Cup.

Artem Dzyuba lập công chỉ 89 giây sau khi vào sân từ ghế dự bị. Anh trở thành cầu thủ được thay vào ghi bàn nhanh nhất tại một kỳ World Cup, kể từ sau Marrcin Zewlakow trong trận Ba Lan gặp Mỹ năm 2002 (64 giây).

[Hình ảnh Nga "đè bẹp" Saudi Arabia trong trận mở màn World Cup 2018]

Sau Philipp Lahm năm 2006, Yuri Gazinskiy của Nga là cầu thủ ghi bàn với cú dứt điểm trúng đích đầu tiên tại một giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đây cũng là lần đầu tiên "Gấu Nga" ghi nhiều hơn 3 bàn trong 1 trận đấu tại một kỳ World Cup lần đầu tiên kể từ chiến thắng 6-1 trước Cameroon ở World Cup 1994.

Sergei Ignashevich (38 tuổi, 335 ngày) là cầu thủ nhiều tuổi nhất góp mặt trong một trận World Cup kể từ sau Roger Milla tại World Cup 1994.

Về phía Saudi Arabia, đại diện từ châu Á này đã trở thành đội đầu tiên không có nổi cú dứt điểm trúng đích trong một trận đấu của VCK World Cup, ngay cả khi tỷ lệ kiểm soát bóng của họ là hơn 60%, kể từ khi Opta thống kê các trận đấu ở VCK World Cup từ năm 1966.

Đồng thời, tính đến nay, Saudi Arabia đã thủng lưới 14 bàn từ đánh đầu tại VCK World Cup kể từ lần đầu tiên góp mặt năm 1994, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào trong cùng giai đoạn.

Phát biểu sau trận đấu đêm qua, huấn luyện viên Stanislav Cherchesov cho biết ông tin tưởng vào chiến thắng của Nga trước khi trận đấu diễn ra: "Tôi đã thư giãn vào hôm qua và cả hôm nay vì tôi hiểu rõ cầu thủ của mình. Tôi hài lòng khi làm việc với họ. Mỗi huấn luyện viên phụ thuộc vào cầu thủ và đó là lý do tôi thoải mái. Tại sao tôi phải lo lắng chứ?"

Tuy nhiên, vị chiến lược gia 54 tuổi cũng cảnh báo về chặng đường khó khăn vẫn đợi phía trước.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận về tính chất của trận đấu mở màn. Đúng là chúng tôi đã thắng 5-0 và giành chiến thắng song cần phải nhớ tại Confed Cup 2017, chúng tôi cũng giành chiến thắng trong trận đầu tiên nhưng không thể đi xa. Giờ là lúc chúng tôi quên đi trận đấu với Saudi Arabia và tập trung cho trận đấu sắp tới."

Huấn luyện viên Stanislav Cherchesov cũng cho biết ông đã nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao nỗ lực của toàn đội trong trận đấu đầu tiên mở màn World Cup 2018.

Trong khi đó, huấn luyện viên của Saudi Arabia - ông Juan Antonio Pizzi - không cảm thấy quá bất ngờ trước chiến thắng của đối thủ. Theo ông, các cầu thủ Saudi Arabia đã không có được ý chí chiến đấu kiên cường trong 45 phút còn lại của trận đấu.

Ông nói: "Tôi không nghĩ đó là chiến thắng gây bất ngờ. Họ thắng vì màn trình diễn của các cầu thủ Saudi Arabia không tốt. Nhìn vào bảng tỷ số, chúng tôi cần phải hiểu rằng cần phải cải thiện. Những tỷ số cách biệt như vậy không thường xuất hiện ở World Cup và chúng tôi cần sớm lấy lại tinh thần. Tôi tin toàn đội sẽ có diện mạo khác trong trận đấu thứ 2."

Trận đấu còn lại của bảng A giữa tuyển Uruguay và tuyển Ai Cập sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) ngày 15/6. Với chiến thắng có được trước tuyển Saudi Arabia, Nga đang là đội có lợi thế nhất vì một trận thắng của Uruguay trước Ai Cập sẽ giúp đội chủ nhà có nhiều lợi thế trước khi bước vào trận đấu thứ 2 với đội bóng tới từ châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục