Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có trận thắng thứ hai

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục có trận đấu thành công tại Giải bóng đá nữ Đông Nam Á khi giành thắng lợi 4-2 trước Philippines.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt chân vào bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á khi giành chiến thắng 4-2 trước Philippines trong trận đấu chiều nay (15/9) trên sân Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội chủ nhà sau khi đè bẹp Singapore 10-0 ở lượt trận mở màn.

[Tuyển nữ VN "hủy diệt" Singapore trong trận ra quân]

Do đã có chiến thắng đậm đà ở ngày ra quân nên một số cầu thủ trụ cột như tiền đạo chủ lực Nguyễn Thị Hòa và thủ thành Kiều Trinh đã được huấn luyện viên Trần Văn Phát cho nghỉ đá chính, ngồi trên ghế dự bị.

Chơi với đội hình chưa phải mạnh nhất, nhưng với đẳng cấp vượt trội hơn, các cô gái Việt Nam vẫn áp đảo hoàn toàn đội bóng đến từ Philippines.

Phút thứ 15, tiền đạo Nguyễn Thị Muôn đã cụ thể hóa sự lấn lướt của chủ nhà với bàn mở tỷ số tương đối dễ dàng. Đây là bàn thắng thứ 5 của Nguyễn Thị Muôn và cô đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải đấu này.

Mười phút sau, cách biệt được nhân đôi cho các cô gái Việt Nam. Lần này, người lập công cho chủ nhà là tiền vệ Kim Tiến với một cú sút xa rất đẳng cấp.

Mặc dù chơi rất cố gắng nhưng trong suốt hiệp 1, các cầu thủ Philippines không thể một lần gây sóng gió cho khung thành thủ môn dự bị Tuyết Mai.

Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Trần Vân Phát đã có sự điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tiền đạo để các trụ cột ra dưỡng sức. Trong khi các sự thay đổi chưa phát huy tác dụng thì đội chủ nhà đã hứng chịu bàn thua đầu tiên tại giải.

Phút 50, sai lầm của thủ thành Tuyết Mai tạo cơ hội không thể tốt hơn để Marie có cơ hội bàn gỡ 1-2 cho các cầu thủ Philippines. Sau bàn thua này,ngay lập tức, các cầu thủ chủ nhà đã có câu trả lời. Đội trưởng Kim Hồng thực hiện cú đá phạt như đặt để Thanh Hương dứt điểm tung lưới thủ môn Palacios lần thứ ba trong trận này.

Phút 66, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ tư. Tương tự như bàn thắng thứ ba, cũng từ một đường chuyền bên cánh phải, Tuyết Dung đã ghi dấu ấn đầu tiên của mình ở giải này.

Sức ép đội chủ nhà liên tục được duy trì về phía khung thành Philippines trong những phút cuối hiệp 2. Tuy nhiên, một chút sai sót phút cuối trận đã khiến thủ thành Tuyết Mai phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trận này. Người lập công cho đội khách là Impelido.

Tỷ số 4-2 nghiêng về chủ nhà là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Thắng lợi này giúp đội tuyển Việt Nam vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng.

Ngày 17/9, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gặp nữ Myanmar, đối thủ được đánh giá cao trong việc tranh chấp ngôi vô địch với đội chủ nhà ở giải năm nay./.

Hồ Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục