Tuyên Quang: Lễ hội đền Hạ mong cầu sự an bình

Hàng năm từ 11-16 tháng Hai âm lịch, du khách thập phương lại đổ về thị xã Tuyên Quang dự Lễ hội đền Hạ để cầu sự an bình, hạnh phúc.
Ngày 26/3 (tức ngày 11 tháng Hai âm lịch), đông đảo du khách thập phương đã về thị xã Tuyên Quang dự Lễ hội đền Hạ cầu mong sự an bình, gia đình yên ấm, đủ đầy, hạnh phúc.

Lễ hội đền Hạ diễn ra từ 11 đến 16 tháng Hai âm lịch hàng năm.

Năm nay, lễ hội được tổ chức với nhiều nghi lễ đặc sắc, hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Ông Trương Đức Tiến, Trưởng phòng Văn hóa-Thể thao và Du lịch thị xã Tuyên Quang cho biết: hai năm trở lại đây, đền Hạ được khôi phục, lễ hội được tổ chức quy mô hơn nên du khách về dự ngày một đông.

Năm nay, lượng khách du lịch đông hơn nhiều so với năm trước. Ngay từ sáng sớm, nhân dân và du khách thập phương đã tập trung đông kín tại đền Ỷ La để rước bà Phương Dung công chúa từ đền Ỷ La ra đền Hạ.

Đoàn rước lễ diễn ra tôn nghiêm, thành kính, nhiều gia đình trên trục đường đoàn rước đi qua và du khách thập phương chờ đoàn rước đi qua để cầu nguyện.

Không chỉ xem lễ, hàng nghìn người từ thanh niên, trung niên đến những cụ già 70, 80 tuổi còn ngồi thành hàng dọc để được chui qua kiệu rước, bởi theo quan niệm của người xưa, nếu chui qua kiệu trong lễ hội đền Hạ, sẽ gặp nhiều may mắn.

Cũng theo ông Tiến, ngày 12 âm lịch, du khách lại có dịp hội tụ đông đảo tại đền Thượng, xã Tràng Đà (thị xã Tuyên Quang), tham gia vào đoàn rước bà Ngọc Lân công chúa từ đền Thượng ra đền Hạ để tổ chức tế lễ.

Lễ vật được chuẩn bị gồm những mâm oản, xôi, hoa quả, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tưởng nhớ tổ tiên.

Ngoài phần lễ với nhiều nghi thức đặc sắc, trang nghiêm, lễ hội đền Hạ còn hấp dẫn với nhiều trò chơi dân gian như cờ tướng, kéo co, hát chầu văn, biểu diễn văn nghệ quần chúng./.

Khiếu Thư (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục