Tuyển Singapore sẽ chơi tấn công trong trận đại chiến với Thái Lan

Huấn luyện viên V. Sundramoorthy của Singapore khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi tấn công trong trận gặp đương kim vô địch Thái Lan.
Tuyển Singapore sẽ chơi tấn công trong trận đại chiến với Thái Lan ảnh 1Huấn luyện viên V. Sundramoorthy. (Nguồn: espnfc)

Huấn luyện viên V. Sundramoorthy của Singapore khẳng định đội bóng từ "Đảo quốc Sư tử" sẽ chơi tấn công trong trận đấu thứ hai bảng A giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016 gặp đương kim vô địch Thái Lan, diễn ra vào lúc 4 giờ 30 phút chiều 22/11 tại Philippines.

Phát biểu với báo giới trước trận đấu, ông Sundramoorthy cho rằng do đội nhà chịu thẻ đỏ dành cho Hafiz Sujad ở hiệp 1 trận mở màn gặp Philippines, họ không còn cách nào khác ngoài phòng ngự khi đối đầu với đội chủ nhà. Tuy nhiên lối chơi đó sẽ thay đổi khi họ gặp Thái Lan.

“Trận đấu với Thái Lan sẽ khác. Chúng tôi sẽ có lực lượng mạnh nhất, chơi tấn công và khai thác các điểm yếu của họ” - ông cho biết.

“Thuyền trưởng” của tuyển Singapore hiểu rõ sự đáng sợ của hàng công đối thủ sắp tới, đặc biệt là ngôi sao Teerasil Dangda. Tiền đạo chủ lực này đã điền tên mình vào danh sách ghi bàn cho Thái Lan tới 3 lần trong trận mở màn gặp Indonesia.

“Teeraseil là một tiền đạo giỏi. Chúng tôi sẽ tìm cách ngăn cậu ấy ghi bàn. Nếu Indonesia có thể chọc thủng lưới Thái Lan thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực làm được" - ông Sundramoorthy khẳng định, đồng thời tin tưởng vào năng lực của đội nhà

Trong một diễn biến khác, nhà cầm quân Kiatisuk của tuyển Thái Lan lại ám chỉ rằng ông có thể thay đổi đội hình trong cuộc chạm trán chiều nay với Singapore. Huyền thoại bóng đá "Xứ Chùa Vàng" tiết lộ: “Chúng tôi sẽ phải chờ xem nhưng một số học trò của tôi có phần mệt mỏi trong trận đấu với Indonesia."

Thông tin mới nhất cho thấy hậu vệ gốc Việt Tristan Đỗ của Thái Lan nhiều khả năng sẽ phải làm khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu chiều nay, do dính chấn thương đùi ở trận ra quân. Tuy nhiên Kiatisuk tuyên bố ông sẽ có giải pháp hợp lý nếu tình huống xấu xảy ra. Nếu Tristan Đỗ không kịp hồi phục, Thái Lan vẫn có đủ người thay thế khi Sarawut Masuk and Adisorn Promrak đều chơi được ở cánh phải. Trong khi đó, đội trưởng Theerathon Bunmathan cũng có thể được tung ra sân ngay từ đầu nếu đủ thể lực, dù chỉ vào sân từ hiệp hai ở trận đấu trước.

Trước trận, Kiatisuk tỏ ra thận trọng và đánh giá cao đối thủ, đặc biệt là khả năng không chiến: “Singapore rất mạnh trên không. Các tiền vệ cánh của họ tạt bóng rất tốt. Chính sự yếu kém khi chống các pha lốp bóng đã khiến chúng tôi thủng lưới 2 bàn trong trận gặp Indonesia”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục