Tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn ở lễ bốc thăm AFF Cup 2016

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất lợi tại lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2016 tổ chức tại Myanmar hôm 2/8 tới. Đội tuyển của chúng ta chỉ được xếp ở nhóm hạt giống số ba cùng với Singapore.
Tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn ở lễ bốc thăm AFF Cup 2016 ảnh 1Tuyển Việt Nam có thể nằm chung bảng với đương kim vô địch Thái Lan tại AFF Cup 2016. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều bất lợi tại lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2016 tổ chức tại Myanmar hôm 2/8 tới.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), đội tuyển Việt Nam chỉ được xếp ở nhóm hạt giống số ba cùng với tuyển Singapore. Hai đội chủ nhà Myanmar và Philippines ở nhóm hạt giống số một. Thái Lan và Malaysia ở nhóm hạt giống số hai. Indonesia và đội đứng đầu vòng loại thuộc nhóm hạt giống số bốn.

Bảng phân loại hạt giống của AFF dựa trên thành tích thi đấu của các đội tuyển trong ba kỳ AFF Cup gần nhất nên ngoại trừ hai đội chủ nhà, Thái Lan (vô địch 2014, Á quân 2012) và Malaysia (vô địch 2010, Á quân 2014) đều giành lợi thế. Tuyển Việt Nam chưa một lần lọt vào chung kết trong ba kỳ AFF Cup gần nhất nên bị rơi khỏi tốp dẫn đầu.

Với kết quả phân loại này, khả năng tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh là rất cao. Trong trường hợp xấu, chúng ta sẽ phải nằm cùng bảng với Myanmar, Thái Lan và Indonesia.

AFF Cup là giải vô địch thường niên của bóng đá Đông Nam Á. Giải đấu năm 2016 có sự tham gia của tám đội bóng. Các đội chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra bốn đội dẫn đầu vào vòng knock-out.

Vòng loại AFF Cup gồm bốn đội Campuchia, Lào, Timor-Leste và Brunei sẽ khởi tranh từ ngày 13/10 tới 22/10 tại Phnom Penh. Vòng chung kết tổ chức từ 19/11 tới 17/12 tại Myanmar và Philippines.

Ở kỳ AFF Cup gần nhất, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura đã vào tới bán kết. Tại AFF Cup 2016 này, mục tiêu của tuyển Việt Nam dưới quyền Nguyễn Hữu Thắng là giành vé vào chung kết./.

Kết quả phân nhóm hạt giống AFF Cup 2016

Nhóm 1: Myanmar, Philippines
Nhóm 2: Thái Lan, Malaysia
Nhóm 3: Việt Nam, Singapore
Nhóm 4: Indonesia, đội đứng đầu vòng loại
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục