Tuyển Việt Nam phải dè chừng Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020

Đội tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020 khi phải đối đầu với các đối thủ khó chịu là Malaysia và Indonesia.
Đội tuyển Việt Nam gặp lại Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020. (Ảnh: TTXVN)
Đội tuyển Việt Nam gặp lại Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020. (Ảnh: TTXVN)

Đội tuyển Việt Nam được dự đoán gặp nhiều bất lợi khi nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào tại AFF Cup 2020 (dời sang tháng 12/2021).

So với bảng A gồm Thái Lan Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste (hoặc Brunei), bảng B có sức cạnh tranh lớn hơn.

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phân tích: “Hai bảng đấu ở AFF Cup 2020 không chênh lệch nhiều. Chúng ta so sánh kỹ hai bảng sẽ thấy Malaysia, Indonesia nhỉnh hơn Myanmar, Philippines nhờ tiếp cận bóng đá hiện tại hơn và đang thay đổi mạnh mẽ. Campuchia có xuất phát điểm thấp hơn Singapore, còn Lào nhỉnh hơn Timor Leste hoặc Brunei.”

“Tuy nhiên, bảng đấu của tuyển Việt Nam căng hơn Thái Lan ở phía đối diện. Chúng ta có lợi thế nhờ việc gặp Malaysia hay Indonesia thường xuyên gần đây và đều đã giành chiến thắng,” huấn luyện viên kỳ cựu tại V-League chia sẻ.

Bình luận viên Quang Huy cũng đồng tình với quan điểm này, song chỉ ra đội tuyển Việt Nam phải hết sức dè chừng đối thủ khó chịu Malaysia.

“Malaysia có lực lượng trẻ tốt, đáng gờm và rất khó chịu cho tuyển Việt Nam. Ở vòng loại thứ hai World Cup, chúng ta phải chơi giằng co và nhờ phạt đền để thắng đối thủ. Ở chung kết AFF Cup 2018, chúng ta hòa trong thế trận khó khăn với họ ở sân khách và cũng thắng không dễ trên sân nhà,” bình luận viên giàu chuyên môn nói.

Đội tuyển Việt Nam nhiều lần gặp khó khăn trước Malaysia. (Ảnh: TTXVN)

So với AFF Cup 2018, các đối thủ ở vòng bảng của tuyển Việt Nam chỉ khác ở vị trí của Indonesia.

Ba năm trước, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo thắng 3-0 Lào, 2-0 Malaysia, 3-0 Campuchia và hòa 0-0 Myanmar để giành vé đi tiếp.

Theo bình luận viên Quang Huy, hiện tại tuyển Việt Nam đã nằm ở đẳng cấp cao, vượt trội hơn phần còn lại và không phải ngại đối thủ nào.

Đội tuyển Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup dù cho đang cố gắng hết sức ở chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Hiện tại, Ban tổ chức AFF Cup chưa quyết định địa điểm chính thức diễn ra giải đấu và bỏ ngỏ khả năng thi đấu tập trung nếu dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp. 

Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra hai đội đứng đầu giành quyền tới bán kết.

Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận, diễn ra vào ngày 22, 23/12/2021 (lượt đi) và ngày 25, 26/12/2021 (lượt về).

Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng ba trong khi hai đội thắng sẽ đấu chung kết lượt đi và về lần lượt vào ngày 29/12/2021, 1/1/2022./.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. (Ảnh: AFC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục