Tuyết rơi dày là nguyên nhân khiến tàu điện Nhật trật bánh

Một quan chức thuộc Tập đoàn đường sắt Nhật Bản Tokyu ngày 15/2 cho biết tuyết rơi dày hôm 14/2 có thể là nguyên nhân chính của vụ tàu điện trật bánh khiến 19 hành khách bị thương.

Một quan chức thuộc Tập đoàn đường sắt Nhật Bản Tokyu ngày 15/2 cho biết tuyết rơi dày hôm 14/2 có thể là nguyên nhân chính của vụ tàu điện trật bánh nửa đêm gần Tokyo khiến 19 hành khách bị thương.

Giám đốc bộ phận kinh doanh đường sắt của Tokyu, Fumiaki Shiroishi, cho biết hệ thống phanh của đoàn tàu gây tai nạn húc vào đoàn tàu đang đỗ tại sân ga ''đã không hoạt động hiệu quả do ảnh hưởng của tuyết.''

Ông khẳng định hệ thống kiểm soát tự động của tàu hoạt động tốt vào thời điểm xảy ra tai nạn. Tuy nhiên ông Shiroishi cũng lên tiếng xin lỗi ''vì đã gây ra bất an và nhiều vấn đề cho mọi người.''

Vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng 15/2, một đoàn tàu chạy trên tuyến Tokyu Toyoko nối Tokyo với Yokohama đã húc vào đuôi một đoàn tàu khác đang đỗ tại nhà ga Motosumiyoshi ở thành phố Kawasaki, phía Nam Tokyo sau khi vượt khỏi vạch đỗ tới 30m.

Theo cảnh sát tỉnh Kanagawa, toa tàu thứ nhất và thứ hai của tàu bị trật khỏi đường ray và lái tàu cho biết đã nhấn phanh nhưng không đúng thời điểm.

Các chuyến tàu đã bị gián đoạn vào thời điểm xảy ra tai nạn do tuyết rơi dày. Bộ Giao thông đã tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục