Tuyết rơi dày ở Thổ Nhĩ Kỳ làm tê liệt giao thông, đóng trường học

Giao thông đình trệ, hoạt động hàng không và đường thủy tê liệt, trường học phải đóng cửa là tình trạng chung tại nhiều khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 6/1.
Tuyết rơi dày ở Thổ Nhĩ Kỳ làm tê liệt giao thông, đóng trường học ảnh 1(Nguồn: euronews.com)

Giao thông đình trệ, hoạt động hàng không và đường thủy tê liệt, trường học phải đóng cửa là tình trạng chung tại nhiều khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 6/1 do tuyết rơi dày.

Giới truyền thông địa phương cho hay thời tiết xấu đã khiến một xe chở khách gặp nạn tại tỉnh Karabuk ở miền Bắc.

Tai nạn khiến ít nhất một sinh viên thiệt mạng và 18 người bị thương. Rất nhiều vụ tai nạn khác cũng đã xảy ra khiến hàng chục người bị thương do tuyết rơi dày.

Trong khi đó, hàng trăm ôtô bị kẹt ngoài trời do tuyến đường cao tốc nối thành phố Istanbul và Ixmir bị đóng.

Tuyết rơi dày còn gây mất điện trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc. Giới chức Istanbul đã đưa ra cảnh báo về thời tiết xấu và khuyến cáo các trường học đóng cửa. Tuyết rời dày cũng buộc các trường học ở thủ đô Ankara ngừng hoạt động do ở một số vùng tuyết rơi dày tới 20cm.

Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines đã phải hủy 44 chuyến bay trong nước và quốc tế trong ngày 6/1. Hoạt động vận chuyển bằng phà tại Bosphorus cũng phải dừng do thời tiết xấu.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đang rất quan ngại về những diễn biến khó lường của đợt giá lạnh hiện nay. Theo dự báo, nhiệt độ ở thành phố Istanbul có thể xuống tới -20 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục