Tuyết rơi làm chậm quá trình phóng tên lửa Triều Tiên

Những bức ảnh mới từ vệ tinh cho thấy hiện tượng tuyết rơi nhiều có thể làm chậm quá trình chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên.
Hãng AP đưa tin những bức ảnh mới từ vệ tinh cho thấy hiện tượng tuyết rơi nhiều có thể làm chậm quá trình chuẩn bị phóng tên lửa của Triều Tiên, song Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng cho vụ phóng kể từ ngày 10/12 tới.

Theo chuyên gia ảnh vệ tinh Nick Hansen, việc phân tích những ảnh vệ tinh GeoEye kể từ ngày 4/12 trên trang web 38 Bắc phối hợp với NorthKoreaTech cho thấy tuyết có thể đã cản trở Triều Tiên lắp ráp tên lửa ba tầng Unha tại một bãi phóng ở khu vực bờ biển phía Tây nước này vào ngày 5/12.

Điều này trái ngược với thông tin của truyền thông đại chúng Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đã hoàn tất việc lắp đặt tên lửa Unha vào ngày 5/12.

[Triều Tiên đã hoàn tất việc lắp tên lửa vào bệ phóng]


Mỹ cho rằng việc phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là vỏ bọc cho một cuộc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo, có thể được Triều Tiên sử dụng để tấn công Mỹ trong tương lai.

Triều Tiên tuyên bố chỉ muốn phóng một vệ tinh vì mục đích hòa bình trong khoảng thời gian 10-22/12 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục