Twitter thêm một số ngôn ngữ mới vào hệ thống

Ngày 6/3, Twitter đã chính thức thêm ngôn ngữ Arab, Hebrew, Farsi và Urdu vào danh sách các ngôn ngữ mạng xã hội này hỗ trợ.

Ngày 6/3, Twitter đã thêm ngôn ngữ Arab, Hebrew, Farsi và Urdu vào danh sách các ngôn ngữ mạng xã hội này hỗ trợ.

Công ty có trụ sở ở San Francisco thông báo: "Twitter đã có đủ các loại ngôn ngữ." Sở dĩ, họ làm được việc này là nhờ đến sự giúp đỡ của hàng ngàn biên dịch viên tình nguyện. Những biên dịch viên này đã làm việc trong dự án của công ty từ cuối tháng Một.

Trong danh sách các tình nguyện viên giúp địa phương hóa Twitter.com có một blogger người Saudi, các sinh viên đại học Ai Cập, các giáo sư công nghệ ở Iran, Pakistan và đồng sáng lập chiến dịch #LetsTweetArabic.

Với những ngôn ngữ mới thêm vào, Twitter hiện đã xuất hiện trên 28 ngôn ngữ khác nhau. Mạng xã hội này đã tăng trưởng mạnh kể từ khi được thành lập hồi năm 2006, nhưng thành công của công ty trong việc biến sự ưa thích của công chúng thành lợi nhuận vẫn là dấu hỏi lớn.

Dịch vụ miễn phí này cho phép người dùng phát đi các tin nhắn ngắn từ điện thoại di động, kèm theo các đường dẫn tới những bức ảnh, trang web. Các tin nhắn ngắn, được gọi là "tweet", cũng có thể được gửi đi hoặc đọc tại trang web Twitter.com./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục