Tỷ lệ học sinh Hàn Quốc tự tử vẫn ở mức báo động

Gần 140 học sinh Hàn Quốc đã tự tử trong năm 2012 với nguyên nhân chính là do những rắc rối trong gia đình, căng thẳng trong thi cử.
Theo báo cáo do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố trong tuần này, gần 140 học sinh ở nước này đã tự tử trong năm 2012, và nguyên nhân chính là do những rắc rối trong gia đình, tâm lý chán nản hoặc căng thẳng trong thi cử.

Mặc dù số học sinh tự tử trong năm ngoái được ghi nhận là thấp nhất trong 3 năm vừa qua, so với 146 trường hợp năm 2010 và 150 trường hợp năm 2011, song vẫn cao đến lo ngại.

Trong 139 vụ học sinh tự tử có 88 trường hợp là học sinh trung học, 48 trường hợp là học sinh phổ thông cơ sở và chỉ có 3 trường hợp là học sinh tiểu học.

Khoảng 40% số vụ tự tử ở học sinh có căn nguyên là những rắc rối liên quan gia đình, 16% do chán nản và 11,5% do căng thẳng liên quan đến thi cử.

Tính trung bình, Hàn Quốc mỗi năm ghi nhận vài chục trường hợp học sinh tự kết liễu đời mình trong thời gian diễn ra kỳ thi vào đại học, do nhà trường và cha mẹ gây sức ép buộc các em phải lọt được vào một trong các trường hàng đầu.

Hàn Quốc là quốc gia ghi nhận tỷ lệ người tự tử cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), với trung bình 33,5 vụ/100.000 người trong năm 2010, tiếp đến là Hungary (23,3 vụ) và Nhật Bản (21,2 vụ). Tỷ lệ người tự tử ở Hàn Quốc đã tăng mạnh kể từ năm 2000, thời điểm mới chỉ có trung bình 13,6 người tự tử/100.000 người dân.

Chính phủ Hàn Quốc buộc phải lắp đặt thiết bị theo dõi hành động tự tử trên các cây cầu bắc qua sông Hàn sau khi có tới 196 người trẫm mình xuống dòng sông này trong năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục