Tỷ lệ người tự tử ở Hàn Quốc cao nhất khối OECD

Theo thống kê, cứ 100.000 người Hàn Quốc lại có 31,2 người tự tử, gấp 2,4 lần so với mức trung bình của các nước OECD là 12,8 người.
Theo thống kê năm 2010, tại Hàn Quốc, trung bình mỗi ngày có khoảng 42,6 người tự tử, tức khoảng 15.566 người trong cả năm.

Điều này có nghĩa cứ 100.000 người Hàn Quốc lại có 31,2 người tự tử, gấp 2,4 lần so với mức trung bình của các nước OECD là 12,8 người.

Thực tế là Hàn Quốc có tám năm liên tục “giành” vị trí thứ nhất trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) về tỷ lệ người tự tử, bỏ xa nước thứ hai là Hungary với 23,3 người và Nhật Bản là 21,2 người.

Kinh tế không phải là lý do duy nhất giải thích tại sao Hàn Quốc lại là nước có tỉ lệ người tự tử cao nhất trên thế giới. Bình quân thu nhập đầu người của nước này tăng 1,8 lần từ 11.292 USD (năm 2000) lên 20.562 USD (năm 2010) nhưng tỉ lệ tự tử lại tăng 2,3 lần từ 13,6/100.000 người (năm 2000) lên đến 31,2/100.000 người (năm 2010).

Mặc dù hệ thống phúc lợi Hàn Quốc còn cách khá xa những nước phát triển nhưng chính phủ nước này (từ năm 2000) đã bắt đầu có những hỗ trợ cơ bản cho cuộc sống đối với những hộ gia đình có thu nhập thấp và từ năm 2008 hỗ trợ người cao tuổi. Được coi là quốc gia có mạng an sinh xã hội đẳng cấp quốc tế nhưng tỉ lệ tự tử ở nước này cũng chỉ là 11,7 người/100.000 người - mức trung bình của khối OECD. Do vậy, sẽ không đúng nếu đưa ra lý do rằng tỉ lệ tự tử cao ở Hàn Quốc là do phúc lợi xã hội kém.

Năm 2010, người Hàn Quốc làm việc trung bình 2.193 giờ/năm, nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau Mexico (2.242 tiếng). Tuy nhiên, tỉ lệ tự tử ở Mexico cũng chỉ là 4,8 người/100.000 người, thấp hơn của Hàn Quốc 6 lần. Điều này cho thấy thời gian làm việc nhiều cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tỉ lệ tự tử cao.

Nhật Bản, nơi có khoảng cách giàu nghèo nhỏ hơn Hàn Quốc rất nhiều và cũng là nước có hệ thống phúc lợi xã hội rất tốt nhưng vẫn đứng thứ 3 về tỉ lệ người tự tử.

Những tôn giáo chính trên thế giới như Thiên chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo và Hồi giáo, tất cả đều dạy rằng tự tử là một tội ác lớn. Đa số người dân Xứ sở Kim chi đều theo một tôn giáo nào đó nhưng thảm kịch tự tử vẫn không hề thuyên giảm. Câu hỏi tại sao lại có nhiều người Hàn Quốc tự tử vẫn còn là một bí ẩn.

Theo kết quả một cuộc điều tra xã hội học, tỷ lệ người dân Hàn Quốc nói rằng họ hạnh phúc với cuộc sống của họ ở các năm 1993 và 2011 là như nhau (52%) trong khi thu nhập bình quân đầu người năm 1993 là 8.402 USD và năm 2011 đã tăng lên 22.489 USD. Hàn Quốc đứng thứ 31 trong tổng số 32 nước thành viên OECD về chỉ số hạnh phúc (theo công bố của tháng 2/2012).

Nền kinh tế Hàn Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh trong nửa thế kỷ qua và kết quả là nhu cầu tiêu thụ hàng hóa có xuất sứ từ Hàn Quốc trên toàn cầu, các chương trình truyền hình và nhạc nhẹ Hàn Quốc (Kpop)... luôn cao hơn Nhật Bản và bên cạnh đó Hàn Quốc tự hào là một trong năm quốc gia giành được nhiều Huy chương vàng Olympic London 2012 nhất thế giới. Tuy vậy, người Hàn Quốc vẫn không cảm thấy hạnh phúc hơn trước đây.

Mục tiêu tối cao của chính phủ là làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn. Đã đến lúc tất cả xã hội Hàn Quốc phải có cách nhìn nhận và đánh giá thật sâu sắc và thận trọng về việc tại sao họ không thể ngăn chặn được cơn “khủng hoảng tự tử” dù nền kinh tế quốc gia đã có dấu hiệu được cải thiện./.

Anh Nguyên/ Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục