Tỷ lệ phụ nữ tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến thai sản giảm

Theo báo cáo của Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân liên quan tới thai sản ở phụ nữ đã giảm gần một nửa trong 25 năm qua.
Tỷ lệ phụ nữ tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến thai sản giảm ảnh 1(Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Báo cáo công bố ngày 12/11 của các cơ quan Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân liên quan tới thai sản ở phụ nữ đã giảm gần một nửa trong 25 năm qua.

Theo đó, tính đến cuối năm 2015, số ca tử vong vì các biến chứng trong thời kỳ mang thai và trong vòng 6 tuần sau sinh là 303.000 ca, giảm 44% so với năm 1990 với 532.000 ca. Nói cách khác, tỷ lệ ca tử vong của bà mẹ trên ca sinh đã giảm từ 385/100.000 vào năm 1990 xuống còn 216/100.000 sau 25 năm.

Báo cáo cũng chỉ rõ mặc dù đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nhưng những tiến bộ vượt bậc này lại diễn ra không đồng đều ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 99% số ca tử vong xảy ra tại các quốc gia đang phát triển.

Nếu xét theo cam kết trong các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, giảm 75% số ca tử vong ở phụ nữ vì những lý do liên quan tới thai sản vào năm 2015, thì chỉ có 9 quốc gia thực hiện được mục tiêu này. 39 quốc gia còn lại chỉ dừng lại ở mức ghi nhận những tiến bộ quan trọng trong nỗ lực thực hiện mục tiêu đã đề ra. Thành tích vượt trội hơn cả được ghi nhận ở khu vực Đông Á, nơi có tỷ lệ tử vong/ tỷ lệ ca sinh giảm từ 95/100.000 ca xuống còn 27/100.000 ca.

Trong khi đó, khu vực châu Phi miền Nam sa mạc Sahara có tỷ lệ tử vong cao nhất, chiếm 2/3 số ca tử vong trên toàn thế giới dù đã giảm được gần 45% số ca tử vong so với năm 1990.

Báo cáo đánh giá một trong các yếu tố góp phần vào sự tiến bộ này là việc cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế trước và sau sinh. Nhiều biện pháp can thiệp y tế cần thiết đã được chú trọng hơn như nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh giảm nguy cơ nhiễm trùng, sử dụng hóc môn kích thích co bóp tử cung ngay sau khi sinh tránh nguy cơ băng huyết và phát hiện sớm các triệu chứng có thể dẫn tới tử vong khi sinh như chứng tăng huyết áp khi sinh...

Liên hợp quốc cũng đặt mục tiêu từ nay tới năm 2030 sẽ giảm tỷ lệ tử vong/ca sinh xuống dưới 70/100.000 ca. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo các quốc gia cần đồng loạt hành động nhằm nhanh chóng tăng cường số lượng và nâng cao kỹ năng hộ sinh cho các nhân viên y tế để có thể thực hiện được mục tiêu này một cách đồng đều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục