Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 42 năm

Tính đến cuối tháng 5/2017, Anh có tổng số 1,49 triệu người thất nghiệp, giảm 152.000 người so với thời điểm một năm trước, tuy nhiên thu nhập điều chỉnh theo lạm phát cũng bị sụt giảm.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 42 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Ngày 12/7, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố dữ liệu chính thức cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong quý tính đến tháng 5/2017 ở mức 4,5%, mức thấp nhất trong vòng 42 năm qua.

Theo ONS, tính đến cuối tháng 5/2017, Anh có tổng số 1,49 triệu người thất nghiệp, giảm 152.000 người so với thời điểm một năm trước. Tuy nhiên, thu nhập hàng tuần trung bình được điều chỉnh theo mức lạm phát (chưa kể tiền thưởng) lại giảm 0,5% so với năm trước. Trước đó, ONS cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong quý tính đến tháng 4/2017 ở mức 4,6%, mức thấp nhất kể từ năm 1975.

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát trong tháng 5 tăng lên gần 2,9%, mức cao nhất trong 4 năm qua, do đồng bảng yếu vì tác động của quá trình Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) khiến chi phí nhập khẩu tăng lên.

[Chi tiêu tiêu dùng của nước Anh giảm lần đầu tiên trong gần bốn năm]

Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s nhận định nền kinh tế Anh đang trên đà tăng trưởng chậm lại đáng kể. Trong bối cảnh mức tăng lương ì ạch cùng với những bất ổn liên quan đến tiến trình Brexit, kinh tế Anh dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 1,4% trong năm nay và 0,9% vào năm 2018, bước thụt lùi đáng kể so với mức tăng trưởng 1,8% của năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục