Tỷ lệ thất nghiệp ở Cộng hòa Séc giảm nhờ kinh tế tăng trưởng khá

Theo chuyên gia, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã dẫn đến việc gia tăng đáng kể nhu cầu trên thị trường lao động, qua đó giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Cộng hòa Séc giảm nhờ kinh tế tăng trưởng khá ảnh 1Người thất nghiệp xếp hàng đăng ký tìm việc tại Văn phòng Lao động Séc. (Nguồn: cijjournal.com)

Số liệu do Cơ quan thống kê Séc công bố cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2015 đạt 4,3%, mức cao nhất trong vòng 8 năm qua.

Theo các nhà phân tích, chi tiêu của các hộ gia đình trong năm ngoái tăng trung bình 2,9% là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cũng tăng mạnh. Điều này chứng minh tăng trưởng kinh tế ở Séc có được là nhờ những diễn biến tích cực trong nước.

Nhà phân tích Petr Dufek của Ngân hàng CSOB cho rằng kết quả kinh tế năm 2015 có thể được xem là tích cực.

Theo ông Dufek, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã dẫn đến việc gia tăng đáng kể nhu cầu trên thị trường lao động, qua đó giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp. Mặc dù tăng trưởng tích cực, nền kinh tế Séc vẫn giữ được tỷ lệ lạm phát thấp và điều này có được là do việc tự do hóa chính sách tiền tệ.

Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka cũng bày tỏ vui mừng trước việc cùng với mức tăng trưởng GDP kỷ lục, nước này cũng đạt được kết quả rất tích cực trên thị trường lao động với tỷ lệ người có việc làm đạt 71%, con số cao nhất kể từ thời điểm độc lập vào năm 1993.

Ông Sobotka cho rằng những nhiệm vụ quan trọng nhất của liên minh cầm quyền trong năm 2016 này là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tạo thêm việc làm.

Theo thông tin của Văn phòng Lao động Cộng hòa Séc, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong tháng 1 năm nay ở mức 6,4% và giảm xuống còn 6,3% trong tháng 2 vừa qua, khi có gần 461.250 người đăng ký tìm việc tại các trung tâm giới thiệu việc làm. Số chỗ làm việc trống do các chủ lao động đề xuất lên tới 114.826, con số cao nhất kể từ năm 2008.

So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ người dân không có việc làm đã giảm 1,2% và đây là con số thấp nhất kể từ năm 2009.

Tại nhiều tỉnh, thành, số lượng người thất nghiệp được đăng ký chính thức bắt đầu tiến gần đến mức tối thiểu được ghi nhận trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất được ghi nhận tại thủ đô Prague, ở mức 4,2% trong tháng 1 và 2 vừa qua. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 giảm so với tháng 1 được ghi nhận tại 74 tỉnh, trong đó công nhân kỹ thuật là những người dễ tìm việc nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục