Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức giảm xuống mức thấp nhất 24 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức hiện ở mức thấp nhất trong vòng 24 năm qua sau khi số người không có việc làm trong tháng 10/2015 giảm xuống còn 2,649 triệu người.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức giảm xuống mức thấp nhất 24 năm qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: hereandnow.wbur.org)

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức hiện ở mức thấp nhất trong vòng 24 năm qua sau khi số người không có việc làm trong tháng 10/2015 giảm xuống còn 2,649 triệu người.

Thông báo của Cơ quan Lao động liên bang (BA) ngày 29/10 cho biết, số người thất nghiệp ở Đức trong tháng 10/2015 tiếp tục giảm 59.000 người so với tháng trước và 83.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn liên bang Đức giảm xuống còn 6%, mức thấp nhất trong tháng Mười kể từ năm 1991.

Tháng Mười cũng là tháng bắt đầu giảm lượng người thất nghiệp do đây là thời điểm các trường học, cơ sở đào tạo bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Thu, trong khi các doanh nghiệp cũng bắt đầu tìm kiếm lao động cho chu kỳ hoạt động mới sau thời gian nghỉ Hè.

Tại các bang phía Tây Đức, số người thất nghiệp giảm 49.000 người (2%), xuống còn 1,93 triệu người, trong khi phần phía Tây giảm 10.000 người (1%) xuống 719.000 người.

Mặc dù số người thất nghiệp giảm mạnh, song trong những tháng tới, tỷ lệ thấp nghiệp có thể tăng trở lại do số lượng người tị nạn rất lớn đổ tới Đức.

Điều này đã được Bộ trưởng Lao động liên bang Andrea Nahles cảnh báo vài tuần trước.

Cũng trong ngày 29/10, Cục Thống kê liên bang Đức (Destatis) đã công bố tỷ lệ việc làm ở Đức trong tháng 9/2015 cho biết có tới 43,3 triệu lao động, con số cao nhất kể từ khi nước Đức tái thống nhất năm 1990./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục