Tỷ lệ thất nghiệp tại Canada giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm

Trong tháng Tám, Canada đã tạo thêm 22.000 việc làm, đưa tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008, thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
Tỷ lệ thất nghiệp tại Canada giảm xuống mức thấp nhất trong 9 năm ảnh 1(Nguồn: thestar.com)

Tỷ lệ thất nghiệp tại Canada trong tháng Tám vừa qua đã giảm xuống 6,2%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước đó và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008, thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Cơ quan Thống kê Canada ngày 8/9 cho biết nền kinh tế nước này trong tháng Tám đã tạo thêm 22.000 việc làm, nhờ tăng thêm 110.000 việc làm bán thời gian trong khi bị mất đi 88.000 việc làm toàn thời gian so với tháng Bảy.

Số việc làm và tỷ lệ thất nghiệp vượt dự báo của các nhà kinh tế trước đó lần lượt là 15.000 và 6,3%.

[Kinh tế Canada tăng trưởng vượt xa kỳ vọng trong tháng Năm]

Các ngành tạo việc làm chủ yếu là tài chính, bảo hiểm và bất động sản. Trong khi đó, số việc làm giảm trong những ngành trả lương cao, bao gồm ngành sản xuất và khai thác tài nguyên khoáng sản.

Cũng theo cơ quan trên, lực lượng lao động trong tháng đã tăng thêm 2.000 người. Xét về độ tuổi lao động, số việc làm mới dành cho phụ nữ trên 55 tuổi tăng thêm 20.000 việc làm, mức tăng tháng thứ 3 liên tiếp, trong khi 28.000 việc làm mới cho nam giới cũng trong độ tuổi trên.

Đối với độ tuổi từ 25-54 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp giảm đối với cả nam giới (5,5%) và nữ giới (5,2%). Tuy nhiên, những người ở độ tuổi dưới 24 tuổi mất đi 33.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục