Tỷ lệ thất nghiệp tại Italy cao nhất trong gần 40 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy tiếp tục đạt kỷ lục mới trong tháng Một với 3,3 triệu người trong độ tuổi lao động không có việc làm (chiếm 12,9%), cao nhất kể từ năm 1977. 
Tỷ lệ thất nghiệp tại Italy cao nhất trong gần 40 năm qua ảnh 1Tìm việc làm trên bảng thông báo treo tại một trung tâm giới thiệu việc làm ở Monterotondo, Italy. (Nguồn: Bloomberg)

Tỷ lệ thất nghiệp ở Italy tiếp tục đạt kỷ lục mới trong tháng Một với mức 12,9%, cao hơn tháng 12 năm ngoái 0,2% và cao hơn tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở các nước EU 0,9%. Tỷ lệ này cũng cao hơn cùng kỳ năm 2013 0,7%.

Đó là con số mà Cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) đưa ra hôm 28/2, cho thấy cuộc suy thoái kinh tế dài nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai tiếp tục để lại những tác động vô cùng tiêu cực lên nền kinh tế lớn thứ ba trong EU này.

Theo thống kê của ISTAT, tổng số người trong độ tuổi đi làm không có việc ở Italy trong tháng Một đã đạt mức 3,3 triệu người, cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu tiến hành thu thập và thống kê về thị trường lao động ở Italy vào năm 1977.

Cũng theo ISTAT, tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-24 không đi làm và cũng không đi học ở nước này trong tháng đầu tiên của năm 2014 đã lên đến mức 42,4%, cao chưa từng có trong lịch sử.

Các con số cụ thể mà ISTAT đưa ra cho thấy vấn đề nghiêm trọng mà người lao động Italy đang đối mặt trong thời điểm này. So với năm 2012, đã có thêm 478.000 người mất việc, gia nhập vào đội ngũ người trong tuổi lao động không có việc làm lên đến gần 3 triệu người trước đó.

Hơn một nửa số người thất nghiệp ở Italy sống ở miền Nam nước này, trong đó tập trung chủ yếu ở hai vùng Campania và Calabria, hai vùng nghèo nhất nước. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở khu vực này trong năm 2013 lên tới 51,6%, tăng 4,7% so với năm 2012, và được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất ổn xã hội ở đây.

Phát biểu sau khi các thống kê này được công bố, tân Thủ tướng Matteo Renzi cho rằng, tình trạng thất nghiệp ở Italy đã ở mức "vô cùng nghiêm trọng," và chính phủ mới đặt ưu tiên hàng đầu là đưa ra các biện pháp nhằm cải cách thị trường lao động và tăng cơ hội việc làm cho thanh niên. Hiện tại, chính phủ đang soạn thảo một gói cải cách theo hướng này.

Gói cải cách này dựa trên những biện pháp được đưa ra trong dự thảo về việc làm mà đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền đã đưa ra trong tháng Một, trước khi ông Renzi gây sức ép nhằm buộc Thủ tướng Enrico Letta phải từ chức để ông lên thay thế, trở thành Thủ tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Italy.

Một trong những mục tiêu chính của gói cải cách này là đơn giản hóa hệ thống lao động của Italy, xóa bỏ một loạt các thủ tục rườm rà liên quan đến hợp đồng lao động cũng như hệ thống phúc lợi của người bị tinh giản biên chế.

Gói cải cách cũng đề xuất việc người lao động trẻ tuổi ký hợp đồng với các điều khoản nhằm bảo vệ cho họ. Đề xuất đó nhằm xóa bỏ xu hướng những người lao động có thâm niên được ký những hợp đồng dài hạn, trong khi những người lao động trẻ bị người thuê bắt buộc phải chấp nhận những hợp đồng thời vụ, với rất ít quyền lợi và có nhiều nguy cơ bị sa thải cao hơn.

Hệ thống việc làm bị chỉ trích là khiến cho các công ty ngại thuê người lao động, nhất là người trẻ tuổi, bởi luật lao động hiện tại gây khó khăn cho người sử dụng lao động trong việc sa thải người lao động.

Theo dự kiến, gói cải cách này sẽ được đưa ra trước giữa tháng Ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục