Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp gần chạm "đỉnh" của 18 năm qua

Số lao động thất nghiệp của Pháp trong quý 3/2015 đã tăng 75.000 người lên 2,9 triệu người cho dù kinh tế nước này đã tăng trưởng trở lại trong quý 3/2015 với tốc độ tăng 0,3% so với quý trước đó.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp gần chạm "đỉnh" của 18 năm qua ảnh 1Một văn phòng giới thiệu việc làm tại Pas de Calais. (Nguồn: AFP)

Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE) cho hay tỷ lệ thất nghiệp của Pháp trong quý 3/2015 đã tăng lên 10,2%, mức cao nhất trong gần 18 năm qua.

Số lao động thất nghiệp của Pháp trong quý 3/2015 đã tăng 75.000 người lên 2,9 triệu người.

Tỷ lệ thất nghiệp của Pháp gia tăng cho dù kinh tế nước này đã tăng trưởng trở lại trong quý 3/2015 với tốc độ tăng 0,3% so với quý trước đó.

Số liệu trên là một tín hiệu bất lợi đối với đảng cầm quyền Xã hội của Pháp trong cuộc bầu cử khu vực sẽ diễn ra vào cuối tuần này trong bối cảnh thất nghiệp là một vấn đề thu hút sự quan trâm của cử tri.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ không tái tranh cử vào năm 2017 nếu chính phủ đương nhiệm không giảm bớt được tình trạng thất nghiệp của nước này.

Trong khi Chính phủ Pháp dự kiến kinh tế nước này tăng trưởng ít nhất 1,1% năm 2015 và 1,5% năm 2016, các nhà kinh tế cho rằng nhịp độ tăng trưởng này là quá chậm để có thể tạo ra đủ việc làm để có thể kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống.

Trước đó, tỷ lệ thất nghiệp của Pháp đã đạt mức tăng nhanh nhất trong tháng 10/2015. Điều đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng của Pháp trái ngược với xu hướng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua là 10,7% trong tháng 10/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục