Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha tiếp tục cao hơn 26%

Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha vẫn ở mức trên 26% trong quý 4/2013, khi kinh tế tăng không đủ mạnh để hỗ trợ tạo thêm việc làm.

Cơ quan Thống kê quốc gia Tây Ban Nha (NSA) vừa thông báo tỷ lệ thất nghiệp tại nước này vẫn ở mức trên 26% trong quý 4/2013, khi kinh tế tăng không đủ mạnh để hỗ trợ tạo thêm việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp trong quý bốn ở Tây Ban Nha đã tăng lên hơn 26% từ mức 25,98% trong quý 3/2013.

Theo báo cáo mới nhất, số người lao động có việc làm tại Tây Ban Nha đã giảm 65.000 người, xuống còn 16,76 triệu người trong quý 4/2013. Số lượng người thất nghiệp tại đây cũng giảm 8.400 người xuống 5,9 triệu người trong quý cuối năm ngoái.

Trong cả năm 2013, số người thất nghiệp đã giảm khoảng 69.000 người, lần giảm đầu tiên kể từ giữa năm 2007.

Thống kê sơ bộ của Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha (BOS) cho thấy kinh tế Xứ Bò tót đã tăng 0,3% trong quý 4/2013, so với mức tăng 0,1% trong quý trước đó, sau chín quý sụt giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, tính trong cả năm 2013, kinh tế của Tây Ban Nha sụt giảm 1,2% - mức suy giảm được coi là kết quả khả quan hơn con số dự báo của chính phủ là giảm 1,3%.

Theo báo cáo hàng tháng của BOS, kinh tế Tây Ban Nha đã từng bước được cải thiện trong năm 2013, kể từ sau cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 2011, lần suy thoái thứ hai trong vòng năm năm.

Chính phủ Tây Ban Nha hy vọng năm 2014 sẽ đạt mức tăng trưởng 0,7%. Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ tăng trưởng này là không đủ để tạo thêm nhiều việc làm.

Tây Ban Nha vẫn đang phải chống chọi với những hậu quả của vụ xì nổ bong bóng bất động sản năm 2008, khiến cho hàng triệu người bị mất việc và để lại rất nhiều khoản nợ lớn cho các ngân hàng, nhà nước và người dân.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Tây Ban Nha sẽ phải tiếp tục đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao 25% kéo dài, nếu như nước này không có những cải cách như cắt giảm tiền lương thay vì việc sa thải nhân viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục