Tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm thấp hơn rất nhiều so với người lớn

Mặc dù pháp luật đã quy định cả người lớn và trẻ em trên 6 tuổi đều phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhưng trên thực tế, tỷ lệ trẻ đội mũ bảo hiểm lại thấp hơn người lớn rất nhiều.
Tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm thấp hơn rất nhiều so với người lớn ảnh 1Các em học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và được học những kiến thức an toàn giao thông. (Ảnh: Quỹ AIP cung cấp)

Mặc dù pháp luật đã quy định cả người lớn và trẻ em trên 6 tuổi đều phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhưng trên thực tế, tỷ lệ trẻ đội mũ bảo hiểm lại thấp hơn người lớn rất nhiều.

Thông tin trên được đưa ra tại lễ phát động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và trao tặng hơn 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh, giáo viên của trường Tiểu học Nguyễn Văn Thệ và trường chuyên biệt Ánh Dương thuộc Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh do Quỹ phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) và Ban An toàn giao thông và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp vào sáng 9/12.

Bà Mrijam Sidik, Tổng giám đốc điều hành Quỹ AIP cho biết, cả hai trường tiểu học này nằm trên tuyến đường rất nguy hiểm và phần lớn các em học sinh đều trong diện các gia đình có thu nhập thấp trong khu vực.

Thông qua việc phối hợp cùng các doanh nghiệp nhằm cung cấp cho các em những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn và kiến thức an toàn giao thông, bà Mrijam Sidik nhấn mạnh việc trao tặng mũ bảo hiểm sẽ giúp các em học sinh được an toàn hơn khi lưu thông trên đường. Đây là những giải pháp mang lại hiệu quả cao, giúp bảo vệ tính mạng cho các em và nâng cao ý thức trong cộng đồng khi tham gia giao thông.

Là đơn vị đồng hành vì an toàn giao thông của trẻ em Việt Nam, đại diện Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) cho rằng, mặc dù pháp luật đã quy định cả người lớn và trẻ em trên 6 tuổi đều phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy nhưng trên thực tế, tỷ lệ trẻ đội mũ bảo hiểm lại thấp hơn người lớn rất nhiều.

Thực tế này cho thấy, sự nhận biết chưa đầy đủ của người lớn về an toàn giao thông cho con em mình, trong đó có việc không chấp hành nghiêm chỉnh hoặc cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo đại diện FE CREDIT, thói quen này của các bậc phụ huynh vô tình trở thành mối đe dọa lớn đối với tính mạng của trẻ, đặc biệt là khi tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em Việt Nam.

“Thông qua chương trình, các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ ý thức được tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông đúng luật để các em có thể an toàn lớn lên và có cơ hội thực hiện ước mơ của mình,” đại diện FE CREDIT nhấn mạnh.

Được biết, Quỹ AIP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động với mục tiêu phòng chống tai nạn và thương vong đường bộ tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Sau hơn 17 năm hoạt động, quỹ AIP đã triển khai hiệu quả các chương trình về an toàn đường bộ tại một số nước châu Á và châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục